Triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ” ở các địa phương

13/01/2021 | 08:24 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch tổ chức trưng bày, triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ” tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, vừa được UBND tỉnh ban hành, thành phố Ngã Bảy là địa phương đầu tiên tổ chức. Triển lãm diễn ra trong 10 ngày, khai mạc vào ngày 1-2 tới.

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm lần đầu tiên vào tháng 9-2020.

Sau thành phố Ngã Bảy, bộ hình ảnh tư liệu, bản đồ sẽ được chuyển đến các huyện, thị, thành phố khác triển lãm trong năm 2021. Triển lãm nhằm giới thiệu với công chúng, đặc biệt là lực lượng công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tài liệu về quá trình hình thành và phát triển của Hậu Giang từ thời họ Mạc khai phá vùng đất này cho đến ngày nay. Đây là nguồn tư liệu lịch sử quan trọng, quý giá, chưa từng có trong hệ thống tư liệu của tỉnh, được tập hợp đầy đủ, chuyển tải bức tranh trọn vẹn về Hậu Giang. Triển lãm đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào tháng 9-2020.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>