Bàn giao nhà đại đoàn kết

12/12/2019 | 12:56 GMT+7

(HG) - Ngày 11-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Phạm Thanh Đoàn, ngụ ấp Bình Thuận, xã Long Bình, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng kiên cố với diện tích 36m2, mái lợp tôn, nền lót gạch men, trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Ông Nguyễn Hoành Sên (bìa phải), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ, trao nhà cho gia đình ông Đoàn. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đã vận động xây dựng và bàn giao 57 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

- Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp với huyện Vị Thủy tổ chức Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Hiệp, đối tượng tàn tật, ở ấp 2, xã Vĩnh Trung và em Nguyễn Thị Diễm Trinh, bị nhiễm chất độc da cam, ở ấp 10, xã Vị Thắng, đang gặp khó khăn về nhà ở. Tham gia buổi lễ có lãnh đạo Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và huyện Vị Thủy. Hai căn nhà xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, trị giá trên 90 triệu đồng/căn. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 40 triệu đồng/căn, số còn lại do người thân các gia đình đóng góp.

Dịp này, đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã Thanh Tú, ở ấp 10, xã Vị Thắng. Hợp tác xã được thành lập và đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, có 54 thành viên, với vốn điều lệ 650 triệu đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh là mua bán lục bình khô, gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng nguyên liệu lục bình, dây nhựa, đào tạo nghề nông thôn. Tổng doanh thu năm 2018 của HTX được hơn 2 tỉ đồng, bình quân thu nhập của mỗi lao động hơn 3 triệu đồng/tháng.

- UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình là bà Lý Thị Hà và bà Thị Mọi, ở ấp 7, xã Vị Tân. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích gần 50m2, mái lợp tôn, vách tường, nền lót gạch men, tổng trị giá mỗi căn hơn 70 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Nam sông Hậu hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân gia đình đóng góp.

Được biết, gia đình bà Hà và bà Mọi thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Bà Hà hiện đang bị bệnh tai biến liệt toàn thân, bà Mọi năm nay đã ngoài 80 tuổi, nên việc có tiền sửa chữa lại căn nhà bị xuống cấp nhiều năm là điều hết sức khó khăn. Việc hỗ trợ nhà cho 2 gia đình là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp 2 gia đình có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Nam sông Hậu, thành phố Vị Thanh và xã Vị Tân đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho 2 gia đình.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>