Đánh giá hiệu quả của lao động đi làm việc tại Nhật Bản

30/07/2020 | 09:19 GMT+7

Hội nghị được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức vào ngày 29-7.

(HG) - Tại Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả của lao động đi làm việc tại Nhật Bản vào ngày 29-7, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin dự kiến trong tháng 9 tới, các địa phương sẽ tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả của lao động Hậu Giang đi làm việc ở nước ngoài tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi hội thảo mời khoảng 100 người lao động hoặc gia đình có con em đã và đang làm việc ở nước ngoài, người là lao động tiềm năng và học sinh sinh viên trên địa bàn. Người lao động hoặc gia đình người có con em đã và đang làm việc tại Nhật Bản sẽ tham gia diễn đàn cho biết về thu nhập, chi phí thực tế, môi trường làm việc và hiệu quả khi đi làm việc tại Nhật Bản. Còn các công ty xuất khẩu lao động sẽ tư vấn trực tiếp cho người dân về các ngành nghề, yêu cầu, điều kiện… khi đi làm việc ở nước ngoài. Để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ xây dựng video tư liệu thực tế về những thuận lợi, khó khăn của lao động Hậu Giang khi đi làm việc tại Nhật Bản. Mời các gia đình tham gia vào câu lạc bộ có con em đi làm việc tại Nhật Bản.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 134 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>