Kiểm tra hiện tượng chất lỏng dễ cháy thấm lên mặt đất

14/02/2020 | 08:24 GMT+7

(HG) - Nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Huyền, ở ấp Bàu Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, về tình trạng có một loại chất lỏng dễ cháy thấm trên mặt đất xung quanh nhà ông, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa có buổi kiểm tra và lấy mẫu đất kiểm nghiệm.

Lực lượng quân đội đã dùng máy dò kim loại để khảo sát vị trí xuất hiện chất lỏng dễ cháy.

Theo ông Huyền, hiện tượng trên được gia đình phát hiện cách nay khoảng 5 tháng. Ban đầu chỉ có một vài điểm sau đó lan rộng ra nhiều điểm trong nhà. Ông đã phối hợp với chính quyền địa phương lấy giấy thấm chất lỏng này và đốt thì cháy như dầu. Ông Huyền cho biết thêm, khu vực này trước đây là đồng ruộng. Cách đây 20 năm, gia đình ông cất nhà trên mảnh đất này nhưng không phát hiện điều bất thường. Hiện tượng chất lỏng được nghi là dầu chỉ mới xuất hiện vài tháng nay, nhưng nhiều nhất là vào mùa nước nổi. Có thời điểm chất lỏng này đọng thành vũng và bốc mùi nồng nặc.

Tin, ảnh: D.KHÁNH - V.MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>