Tặng 600 phần quà tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo

20/01/2021 | 19:19 GMT+7

(HG) - Ngày 20-1, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ đã đến thăm và tặng quà tết cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa An, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tặng quà tết cho các gia đình chính sách. Ảnh: LÊ ĐĨNH

Phát biểu tại buổi tặng quà, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, gửi lời chúc sức khỏe đến quý mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Đồng thời, ông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi, xây dựng quê hương xã Hòa An ngày thêm giàu đẹp.

- Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Nam Giới, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng lãnh đạo huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức buổi họp mặt và tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Tại đây, thay mặt đoàn, ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách. Đồng thời, ông mong muốn các gia đình tiếp tục góp sức cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, ấm no.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 100 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung tài trợ.

- Hội Chữ thập đỏ huyện Long Mỹ phối hợp với mạnh thường quân tổ chức chương trình Tết vì người nghèo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Những phần quà giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón tết thêm ấm cúng hơn.

Có 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn được tặng quà trong đợt này, phần quà trị giá 400.000 đồng gồm gạo, mì, dầu ăn, đường, sữa và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị 80 triệu đồng do gia đình luật sư Lâm Thị Hồng Cẩm và các mạnh thường quân tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết thêm ấm cúng, phấn khởi. Từ đó, giúp địa phương cũng như tỉnh nhà thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội.

- Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ phối hợp cùng chị Trần Đông Nhi, mạnh thường quân ở ấp 4 trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp 3, ấp 4 và ấp 5. Tổng giá trị trao quà 30 triệu đồng.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>