Trao chi phí hỗ trợ ban đầu cho 5 gia đình có con đã xuất cảnh sang Nhật Bản

23/11/2020 | 10:05 GMT+7

(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho 5 gia đình có con đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc. Cụ thể, gia đình ông Lê Văn Lâm, ở ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (phụ huynh của lao động Lê Trung Hiếu); ông Thân Hoàng Tuấn, ở ấp 1, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (phụ huynh lao động Thân Trọng Nguyễn); bà Phạm Thị Oanh, ở ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (phụ huynh lao động Lương Thế Anh); ông Lê Văn Hùng, ở ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (phụ huynh lao động Lê Minh Thành); ông Phan Thanh Tuấn, ở ấp 4, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (phụ huynh lao động Phan Tuấn Khanh).

Các gia đình nhận chi phí hỗ trợ ban đầu.

Thực hiện theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, gia đình ông Lâm thuộc đối tượng 1 (người lao động thuộc các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công...) được cấp chi phí hỗ trợ ban đầu 15 triệu đồng. Những gia đình còn lại thuộc đối tượng 2 (người lao động thuộc các đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được địa phương xác nhận) được cấp chi phí hỗ trợ ban đầu 7,5 triệu đồng.

Việc hỗ trợ chi phí ban đầu sẽ tạo điều kiện và khích lệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>