Trợ lực cho người nghèo

29/09/2020 | 09:23 GMT+7

Giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm được các ngành, các cấp và địa phương quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người dân về vật chất lẫn tinh thần.

Nhờ vay vốn và số vốn tích góp của gia đình, anh Hiếu (trái) đã cất được căn nhà vững chãi.

Tích cực chăm lo

Năm nay là năm đặc biệt với anh Dương Khiết Hiếu, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, bởi gia đình đã có căn nhà vững chãi để ở. Trước đây, vì cuộc sống quá nghèo, cả bốn thành viên trong gia đình phải tá túc trong căn nhà lá chật hẹp, trống trước hở sau. Cuộc sống miền quê khó khăn, vợ chồng con cái dắt díu nhau đi tỉnh Đồng Nai làm thuê. Không có nghề nghiệp, anh Hiếu đi làm phụ hồ, còn vợ anh thì đi làm ở công ty may. Mưu sinh nơi đất khách quê người, vợ chồng anh Hiếu tiết kiệm từng khoản chi tiêu, cố gắng dành dụm để về quê cất lại căn nhà, an cư lạc nghiệp. Gần 2 năm xa xứ, khi tích góp được chút ít, cả nhà cùng nhau về quê. Trở về địa phương, gia đình được vay vốn cất nhà theo Quyết định số 33, cộng thêm số tiền tích góp bấy lâu, anh Hiếu đã cất được căn nhà vững chãi, trị giá trên trăm triệu đồng. Ngồi trong căn nhà mới, anh Hiếu không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về quảng thời gian khó khăn, phải tá túc trong căn nhà lụp xụp trước đây. Anh Hiếu chia sẻ: “Có được căn nhà thế này, mừng biết bao nhiêu. Năm nay, tôi cũng ngoài 40 rồi, cứ mãi sống trong căn nhà dột nát, thấy mặc cảm với bà con lối xóm lắm. Nay nhà cửa ổn định rồi, vợ chồng tôi cố gắng làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, rồi còn lo cho con cái học hành đàng hoàng”.

Hiện nay, để lo kinh tế gia đình, anh Hiếu tiếp tục đi làm phụ hồ, còn vợ thì làm công nhân may ở Công ty TNHH Lạc Tỷ II. Ngoài ra, còn bán tạp hóa, nước giải khát tại nhà. Nhờ đó, thu nhập gia đình ổn định, đời sống kinh tế ngày càng cải thiện. “Với sự giúp sức của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, vợ chồng tôi cũng ráng làm để kinh tế phát triển, chứ cứ mãi là hộ nghèo, mọi người sẽ cười chê, bảo rằng mình làm biếng không lo làm nên cứ nghèo hoài”, anh Hiếu bày tỏ.

Không chỉ gia đình anh Hiếu, mà còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh cũng được chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thay đổi cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình...

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo

Là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, để giúp người dân thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo ông Cao Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An, trong thực hiện công tác giảm nghèo, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Xã Hòa An có 865 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,4% và 228 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ trên 6%, năm 2020 chỉ tiêu giảm hộ nghèo của địa phương là 5% và giảm 2% hộ cận nghèo. Để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm Đảng bộ, chính quyền xã Hòa An đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về công tác giảm nghèo. Đồng thời, giao cho các ngành, đoàn thể kèm cặp, hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo thực hiện các mô hình làm ăn có hiệu quả. Phối hợp với ngành chức năng mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương…

Công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy ngay từ đầu năm các địa phương đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2020, chỉ tiêu giảm nghèo của huyện Long Mỹ là 2% hộ nghèo và 1,5% hộ cận nghèo. Trong năm, huyện đã tổ chức đối thoại với hộ nghèo, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó, có hướng giúp đỡ, để mọi người vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo như cấp thẻ bảo hiểm y tế, cho vay tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề, thực hiện các mô hình giảm nghèo…  Ông Phan Văn Mưa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ, cho biết: “Giảm hộ nghèo, cận nghèo trong năm cuối giai đoạn là điều khó khăn, bởi lẽ những hộ còn lại có nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Ngay đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, các địa phương đề ra giải pháp giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dành cho hộ nghèo”.

Với những giải pháp đồng bộ của các địa phương cùng sự quyết tâm của người dân, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh hứa hẹn đạt nhiều kết quả khả thi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân về vật chất lẫn tinh thần...

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>