Trong tháng 4-2020 sẽ đấu nối điện cho dân

25/03/2020 | 07:56 GMT+7

(HG) - Báo Hậu Giang số ra ngày 20-3 có bài viết “Mong sớm có điện hạ thế để sử dụng” phản ánh tình trạng gần 15 hộ dân tại ấp 4, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ dù hạ tầng lưới điện gần như hoàn thiện nhưng sau 1 năm vẫn chưa được đấu nối lưới điện hạ thế.

Bài viết “Mong sớm có điện hạ thế để sử dụng”, đăng trên Báo Hậu Giang số báo ngày 20-3-2020.

Sau khi báo phản ánh, đại diện lãnh đạo Điện lực huyện Long Mỹ có thông tin phản hồi. Ông Nguyễn Xuân Trọng, Giám đốc Điện lực huyện Long Mỹ, cho biết: Hạ tầng lưới điện các hộ dân tại ấp 4, xã Lương Tâm phản ánh nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2015-2020 do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công lưới điện nằm trên địa bàn huyện Long Mỹ chưa hoàn thành dự án và hiện không còn năng lực làm tiếp phần còn lại nên chưa thể bàn giao chủ đầu tư đóng điện cho người dân.

“Nhằm giải quyết khó khăn trên, hiện phần còn lại của dự án trên địa bàn huyện Long Mỹ sẽ được Điện lực huyện Long Mỹ tiếp nhận và dự kiến đầu tháng 4-2020, Điện lực huyện Long Mỹ sẽ sắp xếp vật tư, trang thiết bị để đấu nối điện cho các hộ dân”, ông Xuân Trọng khẳng định.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>