Cây ké đầu ngựa chữa bệnh ngoài da

25/01/2019 | 11:34 GMT+7

Ké đầu ngựa (ảnh) thường mọc hoang ở nhiều nơi, là loại cây thân cỏ, cao khoảng 2m, lá mọc so le, mép lá có răng cưa. Quả ké cứng, hình thoi. Ngày nay, vì ké đầu ngựa có công dụng chữa bệnh nên được các phòng thuốc nam và người dân trồng.

Theo lương y Nguyễn Minh Mây, Phòng thuốc Nam từ thiện, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, cây ké đầu ngựa có nhiều công dụng chữa bệnh. Ké đầu ngựa có công dụng thu phong, trừ thấp, giải độc. Trái ké đầu ngựa chữa bệnh phong, lá ké đầu ngựa chữa hiệu quả các bệnh ngoài da như: mụn nhọt, phát ban ở trẻ em. Có thể lấy lá giã nát đắp vào mụn nhọt hay nấu nước tắm cho trẻ em bị ban sởi. Tuy nhiên, cần lưu ý theo đông y khi đang uống ké đầu ngựa không được dùng thịt heo.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>