Thứ Tư, ngày 30/10/2024 | 05:51
Việc Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc rút quân khỏi vùng tranh chấp biên giới đã là tín hiệu vui của cộng đồng dân cư hai quốc gia này tại vùng biên giới.
Một đơn vị thuộc Lục quân Ấn Độ đóng tại Leh, vùng lãnh thổ liên bang Ladakh gần các khu vực tranh chấp dọc đường LAC với Trung Quốc. Ảnh: ANI
Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận, quân đội nước này đã bắt đầu rút thiết bị quân sự về các vị trí hậu phương ở các khu vực tương ứng. Ấn Độ tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc tuần tra dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước, chấm dứt tình trạng bế tắc quân sự kéo dài hơn 4 năm qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, hai nước đã đạt được sự đồng thuận để khôi phục “tình hình thực địa” dựa trên các nguyên tắc an ninh bình đẳng và cùng có lợi. Ông Rajnath Singh cho biết thêm, điều này bao gồm khôi phục “hoạt động tuần tra và chăn thả gia súc ở các khu vực truyền thống”. Phía Ấn Độ cho rằng, sự tiến triển trong quan hệ Ấn - Trung là nhờ “sức mạnh của việc tham gia vào đối thoại liên tục vì sớm hay muộn, các giải pháp sẽ xuất hiện”.
Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16 Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại Nga. Lãnh đạo cấp cao Ấn - Trung đã hoan nghênh các thỏa thuận tuần tra dọc theo đường LAC ở phía Đông Ladakh vừa đạt được.
Ông Modi cho biết thêm, việc duy trì hòa bình và ổn định biên giới vẫn là ưu tiên của hai nước và sự tin tưởng lẫn nhau vẫn là nền tảng của quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cho rằng mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc không chỉ quan trọng đối với người dân hai nước mà còn tác động đến hòa bình, ổn định và tiến bộ toàn cầu.
Hai nhà lãnh đạo Ấn - Trung nhất trí rằng các Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới hai nước sẽ sớm có cuộc họp để giám sát việc quản lý hòa bình và sự yên tĩnh tại các khu vực biên giới và tìm kiếm một giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận cho vấn đề này. Các cơ chế đối thoại có liên quan ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao và các quan chức khác cũng sẽ được sử dụng để ổn định và xây dựng lại quan hệ song phương.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, quan hệ song phương ổn định, có thể dự đoán và thân thiện giữa hai nước láng giềng và hai quốc gia có dân số lớn nhất trên thế giới, sẽ có tác động tích cực đến hòa bình và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Nó cũng sẽ góp phần vào một châu Á đa cực và một thế giới đa cực.
Cuộc gặp song phương chính thức gần đây nhất giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vào tháng 10-2019 khi hai nước tổ chức Thượng đỉnh tại Mahabalipuram, bang Tamil Nadu miền Nam Ấn Độ. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tháng trước các vụ đụng độ chết người giữa binh lính hai nước vào tháng 15-6-2020 tại thung lũng Galwan, vùng lãnh thổ Liên bang Ladakh của Ấn Độ. Kể từ thời điểm đó, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đều duy trì một số lượng lớn binh lính, thiết bị quân sự dọc theo đường LAC tại Đông Ladakh.
Sự kiện này dẫn đến thế đối đầu và bế tắc quân sự, đẩy quan hệ song phương vào tình trạng đóng băng căng thẳng trong hơn 4 năm qua. Trong quãng thời gian đó, hai nhà lãnh đạo Ấn - Trung đã có tiếp xúc ngắn tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia năm 2022 và sau đó là tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi năm 2023 nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Việc rút quân khỏi vùng tranh chấp của Ấn Độ và Trung Quốc vừa qua đã mở ra cơ hội hòa đàm của hai cường quốc tỉ dân này. Đây cũng là nền tảng để người dân vùng biên hai nước xích lại gần nhau.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...