Thứ Ba, ngày 02/07/2024 | 05:52
Các cuộc thăm dò sau vòng 1 của cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Pháp cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đang dẫn đầu, với số phiếu ủng hộ có thể lên tới 34%.
Dòng người biểu tình tại Pháp sau khi có kết quả thăm dò bầu cử vòng 1 trong ngày 30-6. Ảnh: REUTERS
Theo kết quả sơ bộ tính đến gần nửa đêm ngày 30-6, Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu tại Pháp giành ưu thế lớn tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Pháp với khoảng 33,5% số phiếu, bỏ xa liên minh cánh tả và liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron.
Đứng thứ 2 là liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới với khả năng giành được 29% số phiếu. Ở vị trí thứ 3, là khối trung dung “Cùng nhau vì nền Cộng hòa” của Tổng thống Emmanuel Macron, dự đoán được khoảng 20,5-23%.
Các đảng phái cần có 289 ghế để đạt được thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp.
Dựa theo những kết quả ban đầu này, Đài truyền hình quốc gia Pháp ước tính, đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu dự kiến sẽ thâu tóm từ 240-270 ghế trong quốc hội, tương đương đa số ghế tại cơ quan lập pháp.
Liên minh của Tổng thống Macron dự kiến sẽ mất hơn 160 ghế và có khả năng chỉ giành được từ 60-90 ghế trong tổng số 577 ghế nghị sĩ. Nếu dự báo này thành hiện thực, đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng mới sau khi đảng Phục hưng của Tổng thống Pháp hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu ngày 9-6.
Nếu RN giành thế áp đảo tại Quốc hội, Tổng thống Macron sẽ buộc phải điều hành đất nước với ông Jordan Bardella, chính trị gia thiên về chủ nghĩa dân tộc, hoài nghi Liên minh châu Âu (EU) và có lập trường chống nhập cư.
Theo Hiến pháp của Pháp, để trở thành nghị sĩ Quốc hội ngay tại vòng 1, các ứng viên phải đạt điều kiện kép là nhận được hơn 50% số phiếu bầu và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực tranh cử phải đạt ít nhất 25%.
Các chuyên gia nhận định có 3 khả năng lớn có thể xảy ra.
Kịch bản đầu tiên, đó là việc RN hoặc NFP sẽ giành được đại đa số, tương đương với việc có hơn 289 nghị sĩ của đảng trúng cử tại vòng 2 diễn ra vào ngày 7-7 tới. Theo kết quả sơ bộ vòng 1, RN được cho là có nhiều khả năng đạt được đại đa số tại vòng hai với khoảng 295 ghế tại Quốc hội.
Dù vậy, cuộc chiến này được dự đoán là sẽ rất căng thẳng bởi phe ủng hộ Tổng thống, do Thủ tướng đương nhiệm Gabriel Attal dẫn đầu, đã tuyên bố sẵn sàng rút 60 ứng viên để gia tăng khả năng thắng lợi của liên minh NFP. Tương tự, Chủ tịch đảng “Nước Pháp bất khuất” Jean-Luc Mélanchon cũng cho biết đảng sẽ rút lui tại một số địa phương để ủng hộ NFP. Thế nên, sẽ là quá sớm để có thể khẳng định điều gì. Nhưng cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì Tổng thống Macron đều sẽ phải gọi chủ tịch hoặc đại diện một trong hai đảng đến điện Matignon để cùng chung sống. Đây sẽ là một tình huống cùng nhau cộng sinh.
Kịch bản thứ hai, đó là việc RN hoặc NFP chiếm đa số ghế tại Quốc hội nhưng không đạt được đại đa số tuyệt đối. Khi đó, chính trường Pháp sẽ trở nên phức tạp và chính phủ mới sẽ khó vận hành khi luôn phải thỏa hiệp, đàm phán và không ngừng thay đổi liên minh để đạt được mục đích. Chưa kể đến phe đối lập sẽ không ngừng yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm để ngăn chặn các dự luật được thông qua.
Kịch bản cuối cùng, cũng là kịch bản hỗn loạn nhất, đó là việc cả 3 thế lực, bao gồm RN, NFP và phe ủng hộ Tổng thống đều đạt được một số ghế nhất định nhưng không có quá nhiều chênh lệch. Trong bối cảnh này, Quốc hội Pháp sẽ ở thế giằng co 3 bên. Việc Tổng thống chọn thủ tướng sẽ rất phức tạp và cuộc khủng hoảng chính trị sẽ vô cùng nghiêm trọng tại Pháp. Tuy nhiên, khả năng này sẽ khó có thể xảy ra bởi hiện phe ủng hộ Tổng thống hiện đang bị bỏ lại khá xa và các chính trị gia Pháp đang sẵn sàng “hy sinh” để tránh kết quả xấu nhất đến với chính trường Pháp.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
05:40 04/06/2025
Nga và Ukraine liên tục tấn công nhằm vào nhau khiến đàm phán ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ.
05:02 03/06/2025
Một số trường học, đặc biệt là trường tư thục, ở Thái Lan đã chủ động chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
05:05 02/06/2025
Bình luận về khả năng Đức chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine, chuyên gia quân sự - chính trị Andrey Martyanov cảnh báo rằng nếu Berlin cho phép lực lượng Ukraine sử dụng loại vũ khí tầm xa này để tấn công lãnh thổ Nga, đó sẽ là ngòi nổ cho một cuộc chiến toàn diện.
18:28 29/05/2025
Cuộc chiến kéo dài gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng ở Dải Gaza khiến Chính phủ Israel mất lòng tin trong dân và nguy cơ mất cả đồng minh.
06:52 29/05/2025
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) mới đây đã lên tiếng kêu gọi “ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn” tại Liby.
18:22 27/05/2025
Việc Nga tuyên bố sẽ thiết lập vùng đệm an ninh bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine; phương Tây dỡ bỏ hết hạn chế về vũ khí tầm xa cho Ukraine đã khiến xung đột Nga - Ukraine tăng lên mức nguy hiểm.
08:11 27/05/2025
Sóng nhiệt đến sớm gây thiệt hại lớn cho cuộc sống, nông nghiệp và y tế tại khu vực Nam và Tây Á.
14:08 25/05/2025
Căng thẳng giữa Israel và nhiều nước châu Âu đang gia tăng sau vụ các binh sĩ Israel nổ súng gần một phái đoàn ngoại giao ở Bờ Tây.
05:27 23/05/2025
Việc Mỹ cắt giảm tài trợ đã khiến Liên Hiệp Quốc rơi vào tình thế khó khăn kéo theo hệ lụy nhiều chương trình nhân đạo bị đình trệ.
04:59 22/05/2025
Mặc dù thể hiện thiện chí nhưng Iran cảnh báo đàm phán hạt nhân giữa nước này với Mỹ sẽ thất bại với nhiều lý do.
17:11 04/06/2025
(HGO) - Chiều ngày 4-6, Đoàn công tác của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục TT&BVTV làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình thí điểm sản xuất lúa áp dụng quy trình canh tác thông minh, có trách nhiệm với môi trường (MRV) ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Đi thăm mô hình cùng Đoàn công tác của Cục TT&BVTV có ông Võ Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh.
17:03 04/06/2025
(HGO) - Sở Tư pháp vừa có văn bản phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp” năm 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
16:21 04/06/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (BCĐ) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.