Thứ Hai, ngày 07/03/2016 | 07:02
Trong tuần này, Quốc hội Myanmar sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm hơn so với dự kiến trước đây một tuần. Đây là sự kiện quan trọng trong tiến trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia Đông Nam Á này.
![]() |
Các thành viên Quốc hội mới của Mynamar nhóm họp phiên đầu tiên của Hạ viện, ngày 1-2.
Cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái tại Myanmar, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu đã giành chiến thắng lớn với hơn 80% số ghế đạt được và đạt hơn 2/3 số ghế cần thiết để kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội. Với kết quả này, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) sẽ có quyền chọn ra ứng cử viên tổng thống tiếp theo ở Myanmar. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Myanmar, mặc dù Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành chiến thắng, nhưng bà Aung San Suu không thể trở thành Tổng thống Myanmar, do người chồng quá cố và các con của bà mang quốc tịch Anh.
Mới đây, Quốc hội Myanmar đã ấn định ngày 10-3 là ngày bầu cử tổng thống, thay cho ngày 17-3 được dự kiến trước đó. Việc ấn định lại ngày bầu cử tổng thống sớm hơn một tuần diễn ra trong bối cảnh Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) và quân đội tranh cãi về điều khoản quy định của Hiến pháp không cho phép bà Aung San Suu, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), trở thành tổng thống. Các nhà phân tích cho rằn g, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) quyết định đẩy nhanh tiến trình bầu cử tổng thống mới để chấm dứt tranh cãi với quân đội và để có thêm thời gian thành lập nội các mới.
Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, ba nhóm đại diện trong Quốc hội gồm Hạ viện, Thượng viện và quân đội sẽ giới thiệu ứng cử viên riêng tranh chức Tổng thống Myanmar. Trong ba ứng cử viên này, người nào nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất sẽ trở thành tổng thống, hai ứng cử viên còn lại sẽ giữ chức phó tổng thống. Sau cuộc bầu cử tổng thống, Myanmar sẽ thành lập chính phủ mới và tiến trình chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới đắc cử sẽ diễn ra vào ngày 31-3, thời điểm chính phủ đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ.
Lãnh đạo quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cho biết, quân đội sẽ làm điều tốt nhất để hợp tác với chính phủ mới trong giai đoạn hậu bầu cử. Tổng thống Thein Sein sắp mãn nhiệm cũng cam kết chính phủ của ông sẽ tôn trọng quyết định và lựa chọn của nhân dân và sẽ chuyển giao quyền lực như thời gian đã định.
Theo Hiến pháp Myanmar hiện hành được áp dụng từ năm 2008 đến nay quy định, bện cạnh các nghị sĩ được bầu, quân đội sẽ chiếm 25% số ghế ở Hạ viện, Thượng viện và cơ quan lập pháp địa phương (còn gọi là nghị viện bang và cấp vùng), được Tư lệnh các lực lượng vũ trang chỉ định trực tiếp. Vừa qua, 366 sĩ quan quân đội là nghị sĩ tại Hạ viện, Thượng viện và cơ quan lập pháp địa phương cũng đã được chỉ định, tương đương với 25% số ghế ở mỗi viện và cơ quan lập pháp địa phương. Với tỷ lệ 25% số ghế trong Quốc hội Myanmar, quân đội có quyền phủ quyết đối với mọi thay đổi của Hiến pháp.
Tiến trình chuyển giao quyền lực tại Myanmar đang diễn ra. Quốc hội khóa cũ đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30-1 vừa qua, và Quốc hội khóa mới đã đi vào hoạt động. Tổng thống Thein Sein trong bài phát biểu cuối cùng tại Quốc hội khóa trước trên cương vị là người đứng đầu chính phủ đã hoan nghênh thắng lợi của việc chuyển giao quyền lực tại Myanmar, đồng thời khẳng định đây là chiến thắng của toàn thể người dân Myanmar.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...