Bầu cử Tổng thống Philippines

Thứ Hai, ngày 09/05/2016 | 07:22

Hôm nay (9-5), hơn 54 triệu cử tri Philippines sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống của nước mình. Trong cuộc đua để giành ngôi vị lãnh đạo cao nhất của quốc gia Đông Nam Á này có 5 ứng cử viên, tuy nhiên trong số này chỉ có 3 ứng cử viên nổi trội được dư luận quan tâm.

Ứng cử viên Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte. Nguồn: AP

Trong cuộc chạy đua giành ngôi vị Tổng thống Philippines tại cuộc bầu cử lần này, ứng cử viên được đánh giá cao nhất là ông Rodrigo Duterte, 71 tuổi, Thị trưởng thành phố Davao, thành phố lớn ở miền Nam Philippines. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do tổ chức nghiên cứu Pulse Asia công bố cho thấy ứng cử viên Rodrigo Duterte đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ trong cử tri là 33%, ứng cử viên  Manuel Mar Roxas được 22% số cử tri ủng hộ, ứng cử viên Grace Poe có 21% cử tri ủng hộ. Tuy có nhiều triển vọng đắc cử Tổng thống Philippines nhưng ứng cử viên Rodrigo Duterte đang bị cáo buộc có ý đồ thay thế các thể chế dân chủ trong nước với những đề xuất giải tán Quốc hội, thành lập chính quyền cách mạng, viết lại hiến pháp… đã vấp phải nhiều chỉ trích và chống đối. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy, ông Rodrigo Duterte không nhận được sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chủ đầu tư, do những chính sách kinh tế của ông không rõ ràng. Tuy nhiên, những lời tuyên bố mạnh mẽ, cứng rắn về trấn áp tội phạm của ông lại giúp ông được lòng tầng lớp trung lưu, nhất là ở Midanao, miền Nam Philippines.

Tổng thống Philippines sắp mãn nhiệm Benigno Aquino đã nhiều lần bày tỏ lo ngại trước việc những người mang đầu óc độc tài lại dẫn đầu trong một cuộc bầu cử tự do và Rodrigo Duterte là một trường hợp như vậy. Ông Aquino nói: “Chúng ta đang tự do nhưng những người hành xử như độc tài lại đang dẫn đầu (trong các cuộc thăm dò). Chúng ta không nên bỏ phiếu cho một người nào đó chỉ vì họ nổi tiếng, hát hay hoặc có nhiều điều gây ngạc nhiên”.

Dù ai đắc cử tổng thống, vấn đề tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc luôn là vấn đề nan giải và được dư luận hết sức quan tâm. Toàn bộ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống lần này đều muốn tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc và muốn nhờ Trung Quốc trợ giúp xây dựng các cơ sở hạ tầng ở Philippines; nhưng không ai muốn tỏ ra mềm yếu trên vấn đề bảo vệ chủ quyền của nước này ở Biển Đông, được gọi là Biển Tây Philippines. Thượng nghị sĩ Grace Poe, một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, đã tuyên bố những hành động xâm lấn và ưu thế quân sự của Trung Quốc không thể khiến chúng ta phải đầu hàng. Bà Grace Poe hứa nếu đắc cử sẽ đầu tư nhiều vào quân đội Philippines, theo gương của Singapore, quốc gia chỉ có 4 triệu dân, nhưng đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình. Còn ứng cử viên Manuel Roxas thì cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực của Philippines giải quyết các vấn đề với Trung Quốc thông qua các phương tiện pháp lý, đồng thời tiếp tục khai thác những cơ hội phát triển kinh tế với Bắc Kinh.

Quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc trong thời gian ông Benigno Aquino làm Tổng thống Philippines trở nên rất căng thẳng, do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong thời gian cầm quyền, ông Aquino đã nỗ lực hiện đại hóa quân đội, tăng cường quan hệ với Mỹ và các đồng minh nhằm tăng cường sức mạnh chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông để bảo vệ chủ quyền của mình. Tổng thống Benigno Aquino cũng đã quyết định kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế vào năm 2013 về những đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông.

Chính vì vậy mà cuộc bầu cử Tổng thống Philippines lần này để chọn người thay thế ông Aquino được dư luận hết sức quan tâm và cũng là dịp để Trung Quốc và Philippines có thể hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước vốn đang căng thẳng.

TRUNG HƯNG tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...