Thứ Tư, ngày 03/07/2019 | 08:12
Tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit tiếp tục gặp khó khăn khi cả Anh và EU chưa có lãnh đạo đứng đầu.
Liên minh châu Âu không hào hứng gia hạn thời điểm Brexit cho Anh. Ảnh: REUTERS
Tại cuộc họp bất thường của nguyên thủ 28 nước thành viên EU mới đây để tìm ra ứng cử viên (ƯCV) giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) trong 5 năm tới thay thế ông Jean-Claude Juncker tiếp tục thất bại. Nguyên nhân chính là do những bất đồng trong quan điểm giữa nguyên thủ các nước.
Trước đó, ƯCV người Hà Lan của nhóm đảng Dân chủ xã hội (SD) là Frans Timmermans được xem là người có nhiều cơ hội nhất để thay ông Juncker. Tên của ông Timmermans nổi lên từ sau Hội nghị G20 tại Osaka cuối tuần qua ở Nhật Bản, khi các lãnh đạo Đức, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha có cuộc gặp để gạt bỏ mâu thuẫn và được cho là đã lựa chọn giải pháp trung dung là ông Frans Timmermans. Mặt khác, đích thân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng đã đưa ra đề xuất EU nên lựa chọn một ƯCV đến từ nhóm đảng Dân chủ - xã hội, mà ông Timmermans là lãnh đạo hàng đầu. Điều này ngầm hiểu ông Timmermans là ƯCV sáng giá ngồi vào ghế Chủ tịch Ủy ban châu Âu.
Tuy nhiên, đề cử trên đã hứng chịu sự phản đối mạnh mẽ từ nhóm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nhóm đang giữ nhiều ghế nhất tại Nghị viện châu Âu. Do vậy, tại cuộc họp các lãnh đạo của nhóm đảng EPP đã đưa ra thông báo bác bỏ đề xuất đưa ông Frans Timmermans lên làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Trước đó, tại cuộc họp Thượng đỉnh EU, ƯCV của nhóm đảng EPP là Manfred Weber cũng đã bị gạt bỏ vì không được đa số ủng hộ.
Ngoài ra, ông Timmermans còn bị sự phản đối từ các nước thành viên ở Đông Âu khác như Ba Lan,
Do vậy, hiện 4 vị trí cao nhất gồm Chủ tịch EC, Chủ tịch Hội đồng EU, Chủ tịch Nghị viện và Đại diện cấp cao phụ trách về chính sách an ninh và đối ngoại EU, vẫn đang bị treo hoặc bị chặn bởi quan điểm khác nhau của những người có quyền ra quyết định các vị trí chủ chốt.
Từ những diễn biến trên cho thấy, nhiều khả năng nguyên thủ các nước EU sẽ phải họp thêm một hội nghị thượng đỉnh bất thường khác vào ngày 15-7 tới để tìm giải pháp.
Từ thực tế chưa có Chủ tịch EC nên việc Brexit cũng đang rơi vào bế tắc. Trong đó, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để tránh được kịch bản “Brexit không thỏa thuận” mà vẫn giữ được các nguyên tắc của EU cũng là bài toán khó đang làm đau đầu các nguyên thủ EU.
Đối với Anh, 2 ứng cử viên còn lại trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng là Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng Jeremy Hunt vẫn còn quan điểm khác nhau đối với Brexit. Ứng cử viên hàng đầu vào chức Thủ tướng Anh, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson tuyên bố sẽ theo đuổi một thỏa thuận Brexit mới với EU, song nếu khối này từ chối đề nghị, ông sẽ đưa nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này khỏi EU vào 31-10 tới mà không có thỏa thuận. Còn ông Jeremy Hunt thì cho rằng Anh sẽ rời khỏi EU mà không cần thỏa thuận. Trong khi đó, nhiều quốc gia EU cũng đã lên tiếng không chấp nhận việc đàm phán lại với
Thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí với EU hồi cuối năm ngoái đã 3 lần bị các nghị sĩ Anh bác bỏ, buộc bà May phải hai lần trì hoãn Brexit nhưng không thành công và cuối cùng phải từ chức Thủ tướng. Thời hạn mới nhất để Anh rời EU được đặt ra là ngày 31-10 tới, tuy nhiên cả Anh và EU đang khủng hoảng vị trí lãnh đạo đứng đầu nên khó có thể diễn ra như kế hoạch.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...