Thứ Năm, ngày 14/11/2024 | 08:32
Bạo lực, thiếu đói dẫn đến di cư đã đẩy Sudan vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng không lối thoát.
Hơn 3 triệu người Sudan buộc phải di tản đến các quốc gia láng giềng để tìm kiếm sự an toàn. Nguồn: CNN
Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR), cuộc xung đột ở Sudan đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, với hơn 3 triệu người buộc phải di tản đến các quốc gia láng giềng để tìm kiếm sự an toàn.
Bà Dominique Hyde, Giám đốc Đối ngoại UNHCR cho biết làn sóng di cư từ Sudan sang các nước đang ở mức cao chưa từng thấy kể từ khi xung đột bùng phát. Cụ thể, riêng trong tháng 10, có đến 60.000 người Sudan đã di dân đến Chad do các cuộc giao tranh ở Darfur. Theo thống kê, 71% người tị nạn đến Chad cho biết họ đã phải chịu đựng các hành vi vi phạm nhân quyền tại Sudan trong quá trình chạy trốn. Dù đã đến nơi an toàn tương đối, nhiều gia đình vẫn bị ám ảnh tâm lý sau khi chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng. Chad hiện đang tiếp nhận hơn 700.000 người tị nạn Sudan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Đây là làn sóng người tị nạn lớn nhất trong lịch sử Chad.
Theo số liệu mới nhất từ chính phủ Ai Cập, quốc gia này tiếp nhận nhiều người tị nạn Sudan nhất, với hơn 1,2 triệu người đang tạm trú.
Sudan bị tàn phá bởi cuộc xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) bùng phát vào giữa tháng 4-2023. SAF do Tướng Abdel Fattah Al-Burhan đứng đầu và RSF do cấp phó trước đây của ông Al-Burhan là Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy.
Cả hai bên đều bị cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh, bao gồm cả mục tiêu nhằm vào dân thường. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), giao tranh đã khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và hàng triệu người phải di dời và đi lánh nạn ở các nước láng giềng.
Ted Chaiban, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), phải thốt lên rằng: “Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến những con số khủng khiếp như thế này trong một thế hệ”, nhằm ám chỉ đến hàng triệu người phải chạy nạn, cũng như 8,5 triệu người đang phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khẩn cấp, trong khi 775.000 người bên bờ vực của nạn đói.
LHQ cảnh báo, Sudan đang phải gánh chịu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây sau gần hai năm nội chiến.
Edem Wosornu, Giám đốc OCHA, cho biết: “Xét trên mọi phương diện, thảm họa ở Sudan là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Đây được cho là thảm kịch nhân đạo đang diễn ra vì sự thờ ơ và không hành động của quốc tế”.
Vào đầu tháng 3, Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong tháng Ramadan và thúc giục tiếp cận tốt hơn với viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đã không được thực hiện do bất đồng giữa các bên tham chiến.
Hiện có hơn 18 triệu người Sudan đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, nhiều hơn 10 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hơn 730.000 trẻ em Sudan đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Phó giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới của LHQ (WFP), Carl Skau, cho rằng: “Nếu chúng ta muốn ngăn chặn cuộc khủng hoảng nạn đói lớn nhất thế giới ở Sudan, thì những nỗ lực phối hợp và ngoại giao chung là cấp bách và quan trọng”.
Lời kêu gọi trên bao hàm cả 2 vấn đề: một lệnh ngừng bắn dài hạn cần sớm thực thi và hỗ trợ nhân đạo kịp thời cho người dân Sudan. Tuy nhiên, đây là bài toán khó tìm lời giải khi nội chiến ở quốc gia này vẫn còn quá phức tạp.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...