Các biến thể Delta có đáng lo ngại ?

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 | 07:00

Các nhà nghiên cứu đang quan tâm hai biến thể phụ của Delta là A.30 và AY.4.2 - những loại biến thể này có khả năng lây lan nhanh.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi qua tấm áp phích in hình vi-rút corona ở Oldham, Anh. Ảnh: REUTERS

Hôm 6-11, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta. Hai trường hợp nói trên đều là du học sinh Malaysia từ Anh trở về nước. Họ đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 2-10 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Tuy nhiên, khi hai du học sinh này được xét nghiệm Covid-19 lần 2 vào ngày 7-10, kết quả cho ra dương tính. Kết quả giải trình tự gene đầy đủ do Viện Sinh học phân tử y tế UKM của Malaysia thực hiện đã được công bố vào ngày 30-10.

Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết các loại vắc-xin Covid-19 đang được sử dụng hiện nay vẫn có hiệu quả chống lại biến thể AY.4.2. Các biện pháp như cách ly và xét nghiệm có thể giúp giảm nguy cơ lây truyền biến thể này ở Malaysia, đặc biệt tại các điểm nhập cảnh quốc tế. Ông nói thêm, Bộ Y tế Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu xem liệu biến thể AY.4.2 có lây lan trong cộng đồng ở Malaysia hay không.

Trước Malaysia, Singapore đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2, là một người nhập cảnh vào ngày 26-10. Lúc đó Bộ Y tế Singapore cho biết không có bằng chứng cho thấy biến thể này lây lan trong cộng đồng ở đảo quốc sư tử.

Cũng trong ngày 26-10, báo Bangkok Post đưa tin Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2 mặc dù người này không có chuyến đi nào ra nước ngoài. Sau đó, Cơ quan y tế Thái Lan lên tiếng đính chính biến thể phụ AY.4.2 chưa được phát hiện tại Thái Lan.

Hôm 5-11, nhà chức trách y tế Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên ở đặc khu mắc một biến thể phụ của chủng Delta là AY.4. là một người đàn ông 62 tuổi đến từ Anh, nhập cảnh hôm 1-11 trên chuyến bay 027 của hãng hàng không British Airways.

Bệnh nhân đang sinh sống và làm việc ở Hong Kong, nhưng đã tới Anh vào ngày 16-10 và quay trở về vào đầu tháng này. Trung tâm xét nghiệm ở sân bay đặc khu đã phát hiện ông dương tính với Covid-19 ngay khi nhập cảnh.

Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền tại Đại học London (Anh), cho biết AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn 10-15% so với biến thể Delta. Tuy nhiên đến nay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa đưa AY.4.2 vào diện “biến thể đang được điều tra” hoặc “biến thể đáng lo ngại”.

Cùng với AY.4.2, nhóm các chuyên gia ở Đức cũng cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể A.30, được cho là có khả năng chống lại kháng thể tạo nên nhờ vắc-xin.

Khi được thử nghiệm với các loại vắc-xin phổ biến, A.30 cho thấy khả năng chống lại kháng thể cao hơn so với hai biến thể khác là Beta và Eta. Beta được chọn để so sánh vì là biến thể “có khả năng thoát miễn dịch cao”. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh đây mới chỉ là kết quả từ phòng thí nghiệm.

Trên thực tế, biến thể A.30 đã không xuất hiện trong nhiều tháng, vì các ca nhiễm biến thể A.30 gần đây nhất được ghi nhận hồi tháng 5, tháng 6. Theo mạng lưới theo dõi biến thể GISAID, trên thế giới mới chỉ ghi nhận 5 ca nhiễm biến thể A.30 ở Angola, Thụy Điển, Anh.

Theo Markus Hoffmann - một trong những tác giả của nghiên cứu về biến thể A.30, sự xuất hiện của biến thể kháng vắc-xin không đồng nghĩa với việc vắc-xin mất tác dụng. “Tiêm phòng vẫn là cách tốt nhất để chống lại đại dịch”, theo Hoffmann.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể phụ AY.4.2 bắt đầu xuất hiện nhiều trên thế giới từ tháng 7 năm nay. Biến thể mới được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn chủng Delta. Tuy nhiên các loại vắc-xin ngừa Covid-19 đang được sử dụng hiện nay vẫn có hiệu quả trước biến thể AY.4.2. Hiện biến thể phụ AY.4.2 đã được phát hiện ở hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Anh. Tính đến cuối tháng 10, biến thể này chiếm 10% số mẫu thử được giải trình tự gene tại Anh.

 

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...