Thứ Ba, ngày 11/01/2022 | 08:33
Trong làn sóng dịch mới do biến thể Omicron, trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị vi-rút tấn công. Việc tiêm vắc-xin cho trẻ nhỏ đang là chiến lược được một số quốc gia đẩy mạnh.
Australia đã bắt đầu tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Getty
Cuba là nước đầu tiên trên thế giới tiêm vắc-xin cho trẻ từ 2-11 tuổi đại trà, sử dụng vắc-xin Soberana 02 tự bào chế. Cuba cũng sử dụng vắc-xin Abdala để tiêm cho nhóm từ 12-18 tuổi. Cả hai loại đều là vắc-xin nội địa do Cuba sản xuất và cấp phép sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Vắc-xin Soberana 02 của Cuba đã được Venezuela và Nicaragua sử dụng để tiêm cho trẻ từ 2-12 tuổi.
Tại châu Á, Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 theo công nghệ bất hoạt cho trẻ từ 3-17 tuổi bằng vắc-xin nội địa. Vắc-xin của hãng Sinovac và Sinopharm được một số nước như Argentina, Ecuador, Chile, Indonesia sử dụng tiêm cho trẻ từ 3-11 tuổi. Trong trường hợp có bệnh nền, bệnh nhi sẽ tuân theo phác đồ riêng của bác sĩ. Khoảng cách giữa 2 mũi là 28 ngày.
Trong khi đó, Philippines và Singapore sử dụng vắc-xin của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi với liều lượng 10 microgam, thấp hơn liều lượng tiêu chuẩn tiêm cho người lớn và thanh thiếu niên, với chu trình đầy đủ gồm 2 mũi cách nhau 21 ngày.
Vắc-xin của hãng Pfizer-BioNTech đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 12-18 tuổi tại Mỹ và yêu cầu tiêm bắt buộc đã được áp dụng với bậc học phổ thông tại một số bang. Kể từ đầu năm nay, Mỹ cũng cho phép sử dụng vắc-xin Pfizer-BioNTech cho mũi tiêm tăng cường (mũi vắc-xin thứ 3) với trẻ từ 12-15 tuổi, đồng thời rút ngắn khoảng thời gian giữa việc tiêm phòng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường từ 6 tháng xuống 5 tháng.
Liên minh châu Âu đã sử dụng vắc-xin Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5-11 tuổi, nhóm đối tượng hiện đang có tỷ lệ mắc bệnh cao. Tuy nhiên, vắc-xin sử dụng cho trẻ 5-11 tuổi có liều lượng thấp hơn so với liều tiêm cho trẻ từ 12 tuổi và được đựng trong lọ có nắp màu cam để phân biệt với loại nắp tím dành cho lứa tuổi lớn hơn.
Trẻ em ở Anh sẽ được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer-BioNTech với liều lượng 10 mg/liều, tương đương 1/3 liều của người lớn. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8 tuần.
Từ ngày 10-1, Australia bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhóm đối tượng là trẻ em từ 5-11 tuổi, với mục tiêu được đặt ra là tăng cường tỷ lệ bao phủ vắc-xin đối với tất cả người dân, đồng thời ngăn ngừa trẻ em mắc bệnh và lây nhiễm cho những người khác trong gia đình.
Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, chính phủ liên bang sẽ đảm bảo cung cấp 3 triệu liều vắc-xin dành cho trẻ em trong tháng này và thêm 2 triệu liều bổ sung trong 2 tuần tiếp theo để đảm bảo triển khai kế hoạch tiêm chủng.
Dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu trẻ được tiêm chủng để tăng cường sức đề kháng trong khi năm học mới sẽ khai giảng trong vài tuần tới.
Theo giáo sư Robert Booy, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Sydney, việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em là cần thiết. Hệ miễn dịch của trẻ em có khả năng đối phó với biến thể Omicron tốt hơn người lớn, nhưng vắc-xin sẽ giúp loại trừ những hậu quả nghiêm trọng của Covid-19. Bên cạnh đó, vắc-xin sẽ giúp ngăn chặn việc lây truyền bệnh và bảo vệ các thành viên dễ bị tổn thương trong gia đình trong trường hợp trẻ mắc bệnh. Theo giáo sư Booy, trẻ em nên được tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt, nhất là những trẻ có bệnh lý nghiêm trọng.
Kế hoạch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ được triển khai trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rất mạnh tại Australia. Trong 2 ngày vừa qua, mỗi ngày nước này đều ghi nhận khoảng 100.000 ca mắc mới. Trong khi đó, năm học mới tại Australia sắp bắt đầu và nhiều bậc phụ huynh lo ngại về việc cho trẻ em quay trở lại trường học.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.