Thứ Tư, ngày 11/08/2021 | 08:34
Giao tranh giữa Israel và Lebanon lại leo thang khiến Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên tiếng kêu gọi kiềm chế.
Khói bốc lên sau các đợt không kích của Israel tại thị trấn Ibl Al-Saqi và Kfar Hamam, Lebanon, ngày 4-8-2021. Ảnh: AFP
Sáng 5-8, các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích mạnh mẽ vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Các khu vực này phía Israel cho là địa điểm mà Lebanon từng phóng rocket sang miền Bắc nước này một ngày trước đó. Trong tuyên bố mới đây, quân đội Israel nêu rõ: “Các máy bay chiến đấu đã không kích các địa điểm phóng rocket và cơ sở hạ tầng được sử dụng cho mục đích khủng bố ở Lebanon”. Ngoài ra, Israel cũng đã không kích thêm 1 mục tiêu trong khu vực mà nước này cho là một địa điểm phóng rocket trước đây. Những vụ không kích từ Israel nhằm vào Lebanon liên tục diễn ra trong những ngày gần đây làm nhiều người lo lắng.
Trong khi đó, mới đây, lực lượng Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã bắn hàng chục quả đạn pháo vào gần các vị trí của Israel tại khu vực nông trường Shebaa đang có tranh chấp. Khu vực này cũng từng xảy ra đụng độ giữa quân đội Israel và Hezbollah nhiều năm trước.
Việc “ăn miếng trả miếng” bằng các vụ tấn công nhằm vào nhau đã làm cho nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia liên quan quan ngại. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 8-8 lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế nhằm làm dịu tình hình ở khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon. Ngoài ra, ông Guterres cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và chủ động tham gia vào các cơ chế phối hợp, liên lạc của lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon. Ông Guterres cho rằng: “Điều quan trọng là tất cả các bên liên quan tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và dẫn đến tính toán sai lầm”.
Lực lượng lâm thời của LHQ tại Lebanon (UNIFIL) cũng vừa cảnh báo: “Tình hình hiện nay rất nguy hiểm với các hành động leo thang ở cả hai bên trong những ngày qua”. UNIFIL cũng cho biết thêm hiện lực lượng này đang nỗ lực để “ngăn chặn tình hình rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát”.
Bà Kandice Ardiel, Phó Giám đốc thông tin liên lạc chiến lược và thông tin công cộng của UNIFIL, cho biết: “Hiện UNIFIL vẫn liên lạc và phối hợp với các bên nhằm đảm bảo việc theo dõi ngay lập tức trên thực địa và củng cố an ninh dọc Giới tuyến Xanh” hay còn gọi là Đường Xanh, đường phân giới giữa Lebanon và Israel do LHQ đưa ra năm 2000. Bà nhấn mạnh “cần khôi phục sự ổn định ngay lập tức để UNIFIL có thể bắt đầu điều tra”.
Việc LHQ lên tiếng can thiệp để tránh một cuộc chiến ngoài mong đợi giữa Israel và Lebanon hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ, nếu cuộc chiến xảy ra trên diện rộng thì Israel và Lebanon sẽ trở thành điểm “nóng” mới ở Trung Đông gây ra tác động kép vừa thương vong vừa phải oằn mình chống dịch Covid-19. Giới phân tích nhận định, nếu tình huống xấu này xảy ra thì Lebanon sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất.
Còn nhớ hơn 1 năm trước, vào ngày 4-8-2020, vụ nổ kép đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản đối với Lebanon. Ít nhất 218 người đã thiệt mạng và hơn 7.500 người khác bị thương, trong khi hơn 300.000 người mất nhà cửa. Tổng thiệt hại về tài sản ước lên tới 15 tỉ USD. Một năm sau vụ nổ kinh hoàng này, Lebanon tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế và chính trị, trong bối cảnh lạm phát ngày một leo thang, đồng nội tệ mất giá thảm hại và đất nước này vẫn trong tình trạng chưa thành lập được chính phủ mới. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính tại Lebanon là một trong 10 cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới kể từ giữa thế kỷ 19. Ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Lebanon năm 2020 đã giảm 20,3%, sau khi ghi nhận mức giảm 6,7% trong năm 2019.
Mặt khác, hiện Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một khuôn khổ pháp lý áp đặt trừng phạt với những cá nhân liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Lebanon.
Nếu chiến tranh xảy ra, Lebanon sẽ đối mặt với “thù trong giặc ngoài” nên quốc gia này đã khó nay càng thêm khó. Hệ lụy của nó chắc chắn sẽ là một cuộc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong tương lai gần tại quốc gia này.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...