Thứ Tư, ngày 16/02/2022 | 12:57
Xung đột giữa người Palestine và người định cư Israel ở Đông Jerusalem lại nổ ra làm dấy lên quan ngại cuộc chiến giữa hai quốc gia này lại tái diễn.
Cảnh sát Israel phá dỡ nhà ở của một gia đình người Palestine ở khu vực Sheikh Jarrah, Đông Jerusalem, ngày 19-1-2022. Ảnh: THX
Mới đây, vụ đụng độ nổ ra giữa người Palestine và người định cư Israel ở Đông Jerusalem làm nhiều người bị thương. Xung đột xảy ra sau khi ông Itamar Ben Gvir, lãnh đạo đảng cực hữu Quyền lực Do thái của Israel đến khu vực Sheikh Jarrah và tuyên bố sẽ mở một văn phòng để khôi phục an ninh cho cư dân Do thái.
Cảnh sát Israel đã sử dụng vòi rồng trấn áp và cho biết đã bắt giữ 12 người với cáo buộc “gây rối nơi công cộng và các hành động bạo lực”, trong đó có hành vi ném đá và bắn pháo sáng. Theo cảnh sát, một số người đã bị thương và cần được điều trị trong bệnh viện.
Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ cho biết 31 người Palestine, trong đó có một trẻ em, đã bị thương trong vụ việc trên. Phóng viên hãng tin AFP (Pháp) cho biết có một cảnh sát cũng bị thương.
Chính quyền Palestine - có trụ sở tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng - đã lên tiếng chỉ trích động thái “khiêu khích và làm leo thang căng thẳng” của ông Ben Gvir. Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza cảnh báo những hành động “tấn công” tái diễn nhiều lần của Israel nhằm vào khu vực Sheikh Jarrah sẽ gây “hậu quả”.
Israel chiếm giữ Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Lâu nay, Israel bác bỏ quyền công dân của người Palaestine sinh sống tại Đông Jerusalem. Trong khi đó, hơn 200.000 người Do Thái đã đến định cư tại khu vực này.
Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái trên của Israel, trong khi đó Mỹ và một số đồng minh đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Điều này đã làm cho người Palestine càng thêm bực tức và liên tục có những động thái phản đối bằng biểu tình dẫn đến xung đột trong những năm gần đây.
Phía Palestine xác định, Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai. Trong một động thái liên quan, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định người dân Palestine sẽ không chấp nhận bị chiếm đóng mãi mãi và việc chiếm đóng phải chấm dứt phù hợp với các nghị quyết quốc tế và theo sự bảo trợ của nhóm Bộ tứ quốc tế gồm Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga, được thành lập ở Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2002. Bên cạnh đó, Tổng thống Abbas cũng cảnh báo nếu Israel phản đối giải pháp hai nhà nước mà thế giới ủng hộ, người dân Palestine sẽ buộc phải tìm đến các lựa chọn chính trị khác nhằm mở ra con đường chính trị mới để chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây Hội đồng Trung ương Palestine (PCC) đã tuyên bố chấm dứt các thỏa thuận do Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ký với Israel. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của PCC tại thành phố Ramallah, Bờ Tây. Tuyên bố nêu rõ: “Do Israel đang từ chối thực hiện các thỏa thuận đã ký, PCC quyết định chấm dứt nghĩa vụ của PLO và chính quyền Palestine đối với tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel”, đồng thời tiết lộ rằng việc Israel tịch thu đất của Palestine cũng góp phần khiến PCC đưa ra quyết định trên.
Trước đó, hồi tháng 10-2021, Tổng thống Abbas khẳng định một trong những lựa chọn của Palestine là thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hoặc xây dựng một nhà nước dân chủ trên mảnh đất lịch sử của Palestine - nơi người dân Palestine có đầy đủ các quyền chính trị và dân sự.
Israel và Palestine đã trải qua rất nhiều cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp và cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai quốc gia này do Mỹ bảo trợ đã kết thúc vào năm 2014 mà không mang lại kết quả đáng kể nào do sự khác biệt sâu sắc trong các vấn đề biên giới, an ninh và định cư.
Kể từ giữa Israel và Palestine không có mối quan hệ ngoại giao chính thức nào do Palestine phản đối việc Israel mở rộng các khu định cư cũng như các biện pháp mà nước này thực hiện tại Đông Jerusalem.
Hơn 100 năm xung đột giữa Israel và Palestine về chủ quyền vùng đất Jerusalem vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Do vậy, giải pháp hai nhà nước được LHQ bảo trợ tại vùng đất này được cho là khả thi nhất cho đến thời điểm hiện nay.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...