Thứ Sáu, ngày 08/03/2019 | 08:08
Việc sáp nhập Tổng lãnh sự quán ở Palestine với Đại sứ quán ở Israel là động thái mới của Mỹ khiến Palestine “nổi giận”. Động thái này cũng châm ngòi làm gia tăng căng thẳng giữa Palestine và Israel.
Tòa lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem. Ảnh: NPD
Theo đó, Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Jerusalem, chuyên phụ trách các vấn đề người Palestine, sẽ chính thức được sáp nhập vào Đại sứ quán mới của Mỹ tại Israel. Nơi này sẽ bị hạ cấp xuống thành Văn phòng phụ trách các vấn đề Palestine. Động thái của Mỹ đã khiến Palestine “nổi giận”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, việc sáp nhập này là nhằm mục đích cải thiện khả năng và tính hiệu quả các hoạt động của Mỹ trên toàn cầu. Quyết định này không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với các vấn đề Jerusalem, Bờ Tây hay Dải Gaza. Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman, được chỉ định là người phụ trách kế hoạch sáp nhập.
Ngay khi sự việc diễn ra, Palestine tuyên bố quyết định trên của Mỹ là “sự vi phạm trắng trợn các quyền của người Palestine”, “phủ nhận nhà nước Palestine và danh tính của người Palestine”. Chính quyền Palestine (PA) cũng đã chỉ trích Washington: “Các hành xử này của Mỹ là sự vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế, các nghị quyết và những cam kết của họ đối với luật pháp”.
PA cũng đã tẩy chay quan hệ với Chính phủ Mỹ từ hồi tháng 12-2017, thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Trong khi đó, quan chức phụ trách truyền thông của Ủy ban châu Âu Shadi Othman nêu rõ, các nước trong Liên minh châu Âu sẽ không chuyển bất cứ văn phòng nào của họ đến Đông Jerusalem.
Còn Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã ra tuyên bố phản đối, cho rằng đây là một quyết định mang tính “ý thức hệ”. Ông Erekat nhấn mạnh, quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự của Mỹ sẽ là “phần thưởng” cho những hành động bạo lực và vi phạm luật pháp của Israel.
Động thái trên của Mỹ được xem là một bước đi tạo thêm căng thẳng nữa cho mối quan hệ, vốn đang rất xấu, giữa chính quyền Mỹ và chính quyền Palestine. Hiện Palestine đã ngừng mọi cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ và coi Washington không còn đóng vai trò hòa giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông nữa. Trong khi, các cuộc biểu tình chống lại sự chiếm đóng của Israel tại Dải Gaza vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, kéo dài gần 1 năm qua, kể từ cuối tháng 3-2018.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Israel mới đây cho biết ba người Palestine đã đâm xe vào một nhóm binh sĩ Israel ở Bờ Tây, khiến một sĩ quan bị thương nặng. Ngay sau đó, quân đội Israel đã nổ súng vào những người tấn công.
Cùng thời gian này, Quân đội Israel cho biết, nhiều thiết bị nổ từ Dải Gaza đã vượt qua biên giới sang lãnh thổ Israel. Phía quân đội Israel cũng khẳng định những thiết bị nổ được gắn vào chùm bóng bay và không có thương vong nào sau vụ việc. Quân đội Israel đã đáp trả bằng việc điều chiến đấu cơ tấn công vị trí của Hamas ở phía Bắc Dải Gaza.
Chỉ tính riêng từ tháng 3-2018 đến nay đã có 251 người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel. Cũng trong khoảng thời gian này, phía Israel có 2 binh sĩ đã thiệt mạng.
Trong khi đó, tại cuộc họp lần thứ 29 của những người đứng đầu các Nghị viện Arab đã được tổ chức, với chủ đề “Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của Palestine”. Cuộc họp thể hiện tiếng nói ủng hộ của Khối đối với chính quyền Palestine, trong những căng thẳng giữa Palestine với Israel và Mỹ. Hiện các nước Arab đều cho rằng, giải pháp 2 nhà nước là cách duy nhất giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine hiện nay.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...