Thứ Sáu, ngày 27/12/2024 | 08:08
Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt vũ khí “khủng” nhất, nhằm đáp trả lẫn nhau khiến cuộc xung đột cứ leo thang từng ngày.
UAV lai tên lửa Peklo của Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent
Ngày 21-11-2024, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik (tên lửa siêu vượt âm thanh) vào thành phố Dnipro của Ukraine gây ra sát thương nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiết lộ vụ tấn công vừa qua là để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Ông Putin ca ngợi tên lửa đạn đạo Oreshnik là loại vũ khí mới mà phương Tây chưa thể đánh chặn. Tên lửa này có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh (tức đạt tới Mach 10), tương đương gần 11.000km/h. Tuy nhiên, giới chức quân sự Ukraine cho rằng quả tên lửa Oreshnik có tốc độ lên tới Mach 11. Oreshnik ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép nó mang 6 đầu đạn thông thường để tập kích đồng thời nhiều mục tiêu, tạo sức hủy diệt không kém tên lửa hạt nhân. Hiện Nga đã bắt đầu thử nghiệm và mở rộng phát triển hệ thống tên lửa Oreshnik với khả năng vượt trội, đánh bại mọi hệ thống phòng không hiện đại.
Tổng thống Putin khẳng định rằng, lực lượng hạt nhân chiến lược vẫn là một trong những công cụ chủ chốt để bảo vệ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, vì vậy Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ tiềm năng và sự phát triển cân bằng của lực lượng này.
Về phía Ukraine, sau khi được Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bật đèn xanh cho phép tấn công trả đũa sâu vào lãnh thổ Nga, Kiev đã có những động thái đáp trả tương xứng vào những vị trí quan trọng như các nhà máy lọc dầu, kho vũ khí của Nga ở gần biên giới với nước này.
Mới đây, Ukraine cho ra đời các máy bay không người lái (UAV) lai tên lửa để cạnh tranh với tên lửa hành trình truyền thống, và tránh phải yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa. Đây được xem là “chìa khóa” thay đổi cục diện cuộc chiến vũ khí tầm xa với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai thông tin, cũng như công bố video về các UAV lai tên lửa mang tên Peklo và Palianytsia mà quân đội Ukraine bắt đầu triển khai trong chiến đấu. Dự án “UAV lai tên lửa” sẽ trở thành mục tiêu chính của Tổng thống Zelensky trong năm 2025. Vào tháng 11, ông tuyên bố muốn Ukraine sản xuất 30.000 UAV tầm xa, và 3.000 “tên lửa hành trình hoặc UAV lai tên lửa” trong năm tới.
Theo tờ Kyiv Independent, những “UAV lai tên lửa” này là loại vũ khí mới mà Ukraine đang đi tiên phong. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine phát triển vũ khí mới để bù đắp cho sự thiếu hụt các loại vũ khí truyền thống. Cụ thể, Ukraine đã sử dụng UAV để đảm nhiệm các vai trò truyền thống của lực lượng không quân như giám sát trên không, và ném bom có mục tiêu. Các UAV lai tên lửa hiện được dùng để thực hiện chức năng của tên lửa hành trình, loại vũ khí mà Kiev không sản xuất được.
Ông Fabian Hinz tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở London, Anh cho biết: “Về cơ bản, chúng là bước tiến tiếp theo của UAV tấn công tự sát tầm xa. Cũng như nhiều thứ khác, nhờ công nghệ mà các ranh giới đang mờ dần”.
Đồng quan điểm trên, ông Fabian Hoffmann tại Đại học Oslo, cho rằng “Ukraine thực sự có thể phát triển các hệ thống tên lửa nhỏ, giá rẻ, tương đối dễ để sản xuất, nhưng vẫn tạo ra sức công phá lớn và phá hủy một số mục tiêu có giá trị cao, thậm chí nằm sâu trong lãnh thổ đối phương”.
Chạy đua vũ trang bằng vũ khí hiện đại đã làm cho xung đột Nga - Ukraine bước sang trang mới, với sức tàn phá khốc liệt và đẫm máu hơn.
Giá mỗi chiếc UAV lai tên lửa của Ukraine là khoảng 300.000 USD, trong khi tên lửa hành trình Storm Shadow có giá lên tới 1 triệu USD/chiếc. UAV lai tên lửa của Ukraine chứa khoảng 100kg thuốc nổ so với 450kg thuốc nổ của tên lửa Tomahawk và Storm Shadow nên dễ cơ động và tấn công trúng các mục tiêu hơn. |
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...