Thứ Tư, ngày 15/01/2025 | 08:37
Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng kỷ lục khiến nhiều quốc gia quan ngại sẽ có cuộc chạy đua vũ trang ngầm.
Dưới sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây, Israel có thể sẽ mở các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran trong năm 2025. Nguồn: The Australian
Báo cáo từ Viện Nghiên cứu kế hoạch và phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy, tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2023 lên tới con số kỷ lục mới, 2.443 tỉ USD, đánh dấu năm thứ 9 tăng liên tiếp và tăng hơn 200 tỉ USD so với năm trước đó.
Mỹ là quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn nhất toàn cầu (chiếm 37%) với khoản chi lên tới 916 tỉ USD. Top các nước có chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới còn có Trung Quốc (296 tỉ USD), Nga (109 tỉ USD), Ấn Độ (83,6 tỉ USD). Nhật Bản đứng thứ 10 với 50,2 tỉ USD và tiếp sau là Hàn Quốc (47,9 tỉ USD).
Hàn Quốc đã duy trì mức chi tiêu quốc phòng 2,8% GDP kể từ năm 2020, đánh dấu xu hướng tăng đều đặn từ 2,5% GDP vào năm 2014. Chính sách này nhằm đối phó với tình hình an ninh khu vực phức tạp, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.
Tỷ lệ chi tiêu quốc phòng so với GDP của Hàn Quốc cao hơn hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua Đài Loan (Trung Quốc), Australia (1,9%), Trung Quốc (1,7%) và Nhật Bản (1,2%). Tỷ lệ này cũng vượt nhiều thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Đức và Canada, chỉ thấp hơn Mỹ (3,4%), Anh (2,3%) và Pháp (2,1%).
Chi tiêu quốc phòng toàn cầu đang tăng mạnh khi các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các thành viên NATO, tái đánh giá ngân sách quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn.
Trong khi đó, do xung đột kéo dài, hiện Ukraine đã chi tới 36,65% GDP cho quốc phòng - mức cao nhất toàn cầu.
Biện minh cho vấn đề này, các quốc gia trong cuộc cho rằng, chi tiêu ngân sách quốc phòng tăng để đủ tiềm lực quân sự đối phó với những diễn biến phức tạp toàn cầu, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những quốc gia dựa vào cớ này để ngang nhiên dùng vũ lực tấn công những quốc gia khác. Từ đó, hình thành cuộc đua vũ trang “ngầm” đã và đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.
Đáng quan ngại là cuộc đua “ngầm” này ẩn chứa nhiều nguy hiểm như: chạy đua phát triển phương tiện, vũ khí hiện đại, trong đó có cả vũ khí hạt nhân với quy mô hủy diệt lớn khiến cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án.
Giới quan sát nhận định, những điểm “nóng” xung đột trên thế giới hiện nay vẫn chưa có hồi kết cũng vì những cuộc đua trên. Điển hình như xung đột Nga - Ukraine mặc dù tiêu tốn nhiều tiền bạc, huy động cả vũ khí hiện đại nhất hiện nay (trừ vũ khí hạt nhân) nhưng vẫn chưa phân định thắng thua. Điều dễ nhận thấy, cho đến nay cả hai phía chưa tìm được tiếng nói chung cho hòa đàm. Hay cuộc chiến ở Trung Đông giữa Israel (có hậu thuẫn của Mỹ) và bên kia gồm các lực như Houthi, Hamas, Hezbollah, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có mặt ở nhiều quốc gia như Palestine, Lebanon, Syria (có hậu thuẫn của Iran) cũng tiêu tốn không ít tiền của, nhân lực. Và cũng giống như xung đột Nga - Ukraine, cuộc chiến ở Trung Đông vẫn mờ mịt chưa có lối thoát.
Trong một động thái liên quan, cả Nga lẫn Mỹ đều ngầm hủy bỏ Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm xa (INF) bằng việc sản xuất và thử nghiệm nhiều loại vũ khí cấm trong hiệp ước này. Mỹ và Liên Xô đã ký Hiệp ước INF năm 1987, cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500km.
Động thái của hai cường quốc hạt nhân đã phát đi tín hiệu xấu khiến nhiều quốc gia “ngầm” chạy đua vũ trang trong đó có sản xuất vũ khí hạt nhân. Loại vũ khí hủy diệt này đã bị nhân loại lên án và Liên Hiệp Quốc cấm sản xuất. Đây sẽ là hiểm họa tiềm ẩn chiến tranh hủy diệt trong tương lai, khiến nhân loại toàn cầu hoang mang, lo lắng. Cần sớm có giải pháp ngăn chặn đó là mong muốn của những người yêu chuộng hòa bình.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...