Chiến sự ở Gaza: Trẻ em gánh chịu hậu quả nặng nề

05/07/2024 | 09:00 GMT+7

Trẻ em thất học, thiếu đói, bệnh tật, suy dinh dưỡng, thiệt mạng… đã và đang gia tăng từng ngày ở Dải Gaza khiến nhiều tổ chức quốc tế phải lên tiếng phản đối.

Các em nhỏ chờ được phát thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza, ngày 8-6-2024. Ảnh: THX/TTXVN

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đau lòng trên chính là cuộc giao tranh đẫm máu giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel sau gần 9 tháng nổ ra. Đáng quan ngại là hệ lụy của cuộc chiến này quá lớn mà trẻ em là người phải gánh chịu nặng nề nhất.

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, hơn 150.000 người tại Gaza đã mắc các bệnh ngoài da trong điều kiện sống tồi tàn tại những nơi mà họ buộc phải di tản đến kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 7-10-2023 đến nay. Trong đó, có tới 96.417 trường hợp bị ghẻ và nhiễm chấy; 9.274 trường hợp mắc thủy đậu; 60.130 trường hợp phát ban trên da và 10.038 trường hợp chốc lở. WHO còn cảnh báo các căn bệnh khác cũng đang hoành hành trong các trại tị nạn, như có tới 485.000 ca bệnh tiêu chảy.

Là một trong hàng ngàn người bất hạnh phải di tản và sống tạm bợ trên bãi cát gần thành phố Deir al-Balah ở trung tâm Gaza, cô Wafaa Elwan cho biết gia đình của mình ngủ trên mặt đất, trên cát, nơi giun chui ra từ bên dưới. Cô không thể tắm cho các con của mình như trước do không có các sản phẩm vệ sinh. Ngay tại khu vực bờ biển Địa Trung Hải, trẻ em cũng không thể xuống tắm vì ô nhiễm tích tụ do xung đột đã tàn phá các cơ sở vật chất cơ bản, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Trong khi đó, điều phối viên y tế của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) tại Gaza, ông Mohammed Abu Mughaiseeb cho biết, trẻ em tại đây dễ mắc bệnh vì hệ thống miễn dịch suy yếu do suy dinh dưỡng. Thời tiết nóng làm tăng mồ hôi và tích tụ bụi bẩn gây phát ban và dị ứng. Nếu da bị trầy xước sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Các bác sĩ MSF lo ngại sự xuất hiện của các bệnh ngoài da khác như bệnh do nhiễm ký sinh trùng Leishmania (Leishmaniasis) có thể gây tử vong ở dạng độc nhất.

Còn Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận Đông (UNRWA), cho biết đạn dược chưa nổ còn sót lại cũng là mối đe dọa lớn đối với người dân tại Gaza, nhất là trẻ em khi họ tò mò tìm kiếm mọi thứ trong đống đổ nát. Do đó, các em phải đối mặt với những rủi ro khủng khiếp mỗi ngày. Không nơi nào an toàn ở Gaza.

Theo Cơ quan Hành động Bom mìn của LHQ, hơn 37 triệu tấn mảnh vỡ ở Dải Gaza chứa khoảng 800.000 tấn amiăng (asbestos) gây bệnh bụi phổi, các chất gây ô nhiễm khác và đạn dược chưa nổ. Ước tính gần đây nhất 10% số đạn đã bắn ra trong hơn 8 tháng giao tranh giữa Hamas và Israel có thể chưa nổ.

Trong một diễn biến liên quan, hồi giữa tháng 6, WHO cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em nghiêm trọng đang diễn ra ở Dải Gaza. Theo đó, hiện có hơn 8.000 trẻ em, ở độ tuổi dưới 5, đang được điều trị tại Dải Gaza vì suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, 1.600 trẻ đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, 28 em trong tổng số nêu trên đã thiệt mạng và một bộ phận đáng kể dân số ở Dải Gaza đang phải đối mặt với các hiểm họa nhân đạo, điển hình như nạn đói. Con số này sẽ tăng theo thời gian khi nguồn viện trợ nhân đạo không đến được nơi đây vì giao tranh ác liệt.

Quan chức này cảnh báo: “Mặc dù có báo cáo về việc tăng cường cung cấp thực phẩm nhưng hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy những người cần nhất nhận được đủ số lượng và chất lượng thực phẩm. Ngoài ra, do tình trạng mất an ninh và thiếu khả năng tiếp cận, hiện chỉ có hai trung tâm ổn định cho bệnh nhân suy dinh dưỡng nghiêm trọng có thể hoạt động. Hiện WHO không thể cung cấp dịch vụ y tế an toàn và với tình trạng thiếu nước sạch, ngày càng nhiều nguy cơ trẻ em bị suy dinh dưỡng”.

Mặc dù nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia liên quan đã lên tiếng phản đối cuộc giao tranh này, đồng thời kêu gọi ngừng bắn tiến đến hòa đàm nhưng cả Israel và Hamas vẫn chưa đồng thuận. Hiện cuộc giao tranh đang có xu hướng lan rộng ra nhiều nước lân cận ở Trung Đông dẫn đến số người thương vong cứ tăng dần theo thời gian, đặc biệt tình trạng trẻ em thiếu đói, bệnh tật, suy dinh dưỡng, thiệt mạng… ngày càng báo động hơn.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>