Thứ Hai, ngày 23/05/2016 | 07:14
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không chỉ chiếm đóng vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria mà còn kiểm soát các vùng đất tại Libya. Chính vì vậy mà cuộc chiến chống lại tổ chức Hồi giáo cực đoan này cũng đang diễn ra quyết liệt tại quốc gia Bắc Phi này.
![]() |
Từ trái sang: Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Italia Paolo Gentiloni trong cuộc họp báo sau hội nghị ở Vienna. Nguồn: EPA/TTXVN
Từ sau cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muamar Gaddafi hồi tháng 8 năm 2011 đến nay, Libya luôn chìm đắm trong bất ổn và lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gia tăng hoạt động tại quốc gia Bắc Phi này. Từ giữa năm 2014, Libya tồn tại hai chính phủ và hai quốc hội đối địch nhau. Chính phủ do Quốc hội được quốc tế công nhận lập ra đã buộc phải chuyển tới thành phố miền Đông Tobruk sau khi lực lượng Hồi giáo Bình minh Libya chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ tự xưng với sự ủng hộ của cơ quan lập pháp mãn nhiệm. Lợi dụng sự bất ổn này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động ở Libya, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các khu vực có dầu mỏ.
Dưới sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) đã được thành lập theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực được các bên đối địch ký hồi tháng 12 năm 2015. Chính phủ này đã đi vào hoạt động sau khi Thủ tướng Fayez al-Sarraj từ Tunisia về Tripoli vào ngày 30 tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, đến nay, Quốc hội được quốc tế công nhận do ông Aguila Saleh lãnh đạo vẫn chưa chính thức công nhận Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA).
Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) cũng đã thành lập một bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp có nhiệm vụ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cũng cho biết đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte cách thủ đô Tripoli 450km về phía Đông đã rơi vào tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ năm 2015. Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) đã kêu gọi tất cả các lực lượng quân sự ở Libya chờ chỉ thị từ bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp và không tiến hành bất kỳ một cuộc tấn công đơn phương nào nhằm vào thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Sirte.
Mới đây, tại thủ đô Vienna của nước Áo đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Libya dưới sự đồng chủ trì của các ngoại trưởng Mỹ và Italia nhằm tìm giải pháp đảm bảo ổn định tình hình chính trị tại Libya để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Bắc Phi này. Tại hội nghị, các nước phương Tây cam kết sẽ hỗ trợ Libya đào tạo quân đội và thúc đẩy dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Các bên tham gia hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ và ủng hộ chính trị của cộng đồng quốc tế đối với chính phủ được quốc tế công nhận của Thủ tướng Fayez al-Sarraj nhằm thống nhất và ổn định tình hình tại quốc gia Bắc Phi này. Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần phải có trách nhiệm đối với tình hình hiện nay tại Libya, nhất là trên mặt trận chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tuy nhiên, hiện Libya đang phải đối mặt với tình trạng chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ, khi các lực lượng chính trị đối lập tẩy chay Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) dưới sự điều hành của Thủ tướng Fayez al-Sarraj. Điều này gây trở ngại cho tiến trình thống nhất và ổn định tại quốc gia Bắc Phi này, ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang mở rộng sự kiểm soát tại quốc gia này.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...