Thứ Hai, ngày 28/03/2016 | 07:03
Vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ giữa đại diện Chính phủ Syria và đại diện phe đối lập diễn ra từ ngày 14-3 và đã kết thúc vào ngày 24-3 tại Geneva (Thụy Sĩ) vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể, do hai bên vẫn còn có những quan điểm khác biệt.
Toàn cảnh cuộc hòa đàm Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN
Tại vòng đàm phán hòa bình Syria vừa qua ở Geneva, bên cạnh rào cản lớn nhất liên quan tới tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad do Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh nhiều nhóm đối lập ở Syria, liên tục yêu cầu ông Assad phải rút lui trước khi đi đến thỏa thuận thành lập chính phủ chuyển tiếp, các bên còn phải đối mặt với những thách thức mới khi cộng đồng người Kurd ở Syria tuyên bố liên kết thành lập “hệ thống liên bang” tại nhiều tỉnh của Syria. Đây thực sự là một thách thức mới khiến hy vọng xây dựng một chính phủ thống nhất và tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Syria trở nên mong manh bởi người Kurd hiện kiểm soát hơn 10% lãnh thổ Syria và 3/4 biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước khi vòng đàm phán kết thúc, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã gửi tới phái đoàn của Chính phủ Syria bản đề xuất. Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja’afari cho biết sẽ xem xét bản đề xuất của Liên Hiệp Quốc ngay sau khi trở lại thủ đô Damasscus và sẽ đưa ra câu trả lời ngay khi vòng đàm phán mới bắt đầu. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết sẽ đặt mục tiêu khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình Syria vào ngày 9-4 tới, bất chấp việc Chính phủ Syria đề nghị lùi lại cho tới sau khi nước này tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 13-4. Ông Staffan de Mistura nhấn mạnh: “Tôi trông đợi và hy vọng rằng vòng đàm phán sắp tới sẽ không tập trung lại vào các nguyên tắc (đàm phán) nữa, chúng ta đã có đủ các nguyên tắc rồi, mà sẽ cần bắt đầu tập trung vào tiến trình chính trị”. Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh nhiều nhóm đối lập ở Syria, khẳng định phản đối bất kỳ kế hoạch nào của Chính phủ Syria trì hoãn vòng đàm phán hòa bình tiếp theo cho tới sau cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 13-4 tới. Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja’afari cho hay, phái đoàn của Chính phủ Syria sẽ không sẵn sàng tham gia đàm phán cho tới khi quốc hội nước này tổ chức bầu cử.
Trong lúc cuộc đàm phán hòa bình Syria còn diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov bàn về tình hình Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga và Mỹ đã nhất trí quan điểm rằng, tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nên đưa ra thảo luận vào thời điểm hiện nay. Phát biểu đánh giá kết quả chuyến thăm Nga mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, nhìn chung tiến trình chính trị tại Syria đã trở nên khả thi hơn.
Cuộc xung đột trong hơn 5 năm qua ở Syria đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải đi lánh nạn, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Tuy các bên đối địch đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, nhưng quan điểm còn cách biệt. Trong các cuộc đàm phán, đại diện của Chính phủ Syria luôn bác bỏ mọi cuộc tranh luận về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, còn lãnh đạo của các tổ chức đối lập vẫn khăng khăng rằng việc ông này phải ra đi sẽ là một phần trong tiến trình chuyển giao quyền lực. Do vậy, vòng đàm phán sắp tới nếu được tiến hành sẽ gặp không ít khó khăn.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...