Thứ Sáu, ngày 28/07/2017 | 09:04
Giới chức Mỹ vừa tuyên bố bóng gió sẽ có hành động quân sự nhằm đáp trả lại việc Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân vào nước này. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đối thoại giữa các bên liên quan là giải pháp nhanh nhất hướng đến hòa bình hiện nay.
Theo lời Tướng Mỹ Joseph Dunford, giải pháp quân sự với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra.
Một số phương tiện truyền thông đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng Joseph Dunford, đã úp mở về hành động quân sự nhằm vào Triều Tiên. Đây là động thái quân sự tiếp theo của Washington nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo và dọa tấn công hạt nhân vào trung tâm nước Mỹ. Tướng Joseph Dunford tuyên bố cuộc chiến với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bóng gió rằng Mỹ sẵn sàng tiêu diệt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong khi đó, ông James Clapper, cựu Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không bao giờ từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân. Đây được xem là sự tồn tại của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng phát triển hạt nhân chính là sức mạnh quân sự để đối phó với các thế lực thù địch từ bên ngoài bao gồm Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản. Chính điều này đã đặt nước Mỹ luôn phải đối mặt với vô số đe dọa an ninh mang tính khẩn cấp. Từ đó, việc lựa chọn một giải pháp quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng đang được Washington hướng đến. Theo đó, ông Dunford nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn nên ủng hộ Ngoại trưởng Rex Tillerson đang nỗ lực giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, kinh tế ngay cả khi chúng ta nhận thức được giải pháp này khó thực hiện được và có thể phải tính tiếp đến phương án quân sự”. Ông Dunford cũng cho rằng chính quyền Mỹ có thể chỉ kiên trì với giải pháp ngoại giao trong vài tháng tới.
Tuy nhiên, theo ông Donald P.Gregg, Chuyên gia kỳ cựu về Đông Bắc Á của Mỹ, người được đánh giá là am hiểu về Triều Tiên hơn bất cứ người Mỹ nào hiện nay, nhận định: “Không thể giải quyết vấn đề Triều Tiên nếu Mỹ không hiểu về người Triều Tiên. Và càng không thể hiểu họ nếu không tiếp xúc với họ”. Nói một cách khác, chỉ có ngồi lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên thì mới giải quyết được mâu thuẫn hiện nay. Quan điểm của ông Gregg có phần trái ngược với luồng tư tưởng chủ đạo là tăng cường các giải pháp trừng phạt Bình Nhưỡng của các thành viên Quốc hội Mỹ. Bởi lẽ, kể từ năm 2015, Mỹ và Triều Tiên đã không đối thoại với nhau. Mỹ cũng hầu như không quan tâm đến việc đàm phán với Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ George W.Bush liệt Triều Tiên, Iran và Iraq vào “trục ma quỷ” trong Thông điệp Liên bang năm 2002 của ông. Tuy nhiên, quan điểm này đã tìm được đồng minh là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có cơ sở khả thi của nó. Theo ông Gregg, đối thoại là cần thiết để ngăn chặn tình hình vốn rất nguy hiểm hiện nay trở nên trầm trọng hơn. Ông cũng không đồng tình với các biện pháp trừng phạt vì cho rằng chúng chỉ làm cho Triều Tiên trở nên “cứng đầu” hơn. Chuyên gia Gregg cũng cho rằng bất chấp những lời lẽ hiếu chiến và chiến dịch tuyên truyền của Bình Nhưỡng, giới lãnh đạo Triều Tiên “là những người thực dụng, thận trọng và có học”. Ông ủng hộ việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chìa “cành olive” với Triều Tiên, cho rằng nó gợi lại “Chính sách Ánh dương” của cố Tổng thống Kim Dae Jung - chính sách đã giúp xoa dịu mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.
Giới quan sát nhận định, mặc dù không kỳ vọng Trung Quốc sẽ nhúng tay vào ngăn cản sự phát triển hạt nhân của Triều Tiên cũng như ủng hộ Mỹ trừng phạt nước này nhưng để làm trung gian ngồi lại bàn đàm phán là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mặt khác, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực kêu gọi Triều Tiên đàm phán hòa bình nhằm bình thường hóa quan hệ hai miền Triều Tiên đã nhận được sự hưởng ứng của người dân yêu chuộng hòa bình nơi đây cho nên dù ít dù nhiều cũng có tác động đến Bình Nhưỡng. Vấn đề cốt lõi là cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều nhận thức rất rõ nếu xảy ra chiến tranh cả hai đều mất mát. Do vậy việc lựa chọn một giải pháp đàm phán hòa bình thay thế cho quân sự hoàn toàn có thể diễn ra nếu các bên liên quan nhận thức thiệt hơn.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...