Thứ Tư, ngày 11/06/2025 | 05:39
Việc Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại đã mang lại tia hy vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tạo đà phục hồi phát triển kinh tế thế giới.
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo đó, ngày 9-6 Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại London (Anh), với mục tiêu là duy trì và thúc đẩy lệnh ngừng leo thang thương mại sau khi hai nước đã đồng ý cắt giảm thuế quan trong 90 ngày tại Geneva (Thụy Sĩ).
Phái đoàn Mỹ có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, trong khi phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu.
Vòng đàm phán tại London diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ 2. Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng, Bắc Kinh muốn điều chỉnh phương hướng cho “con thuyền lớn” quan hệ Trung - Mỹ đi đúng hướng. Để làm được điều này, hai nước cần giữ vững tay lái và xác định rõ hướng đi, đặc biệt là phải loại bỏ các yếu tố tác động đến quan hệ song phương.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quan hệ Mỹ - Trung vô cùng quan trọng và Mỹ mong muốn chứng kiến nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Theo ông, hợp tác Mỹ - Trung có thể mang lại rất nhiều điều tích cực.
Trước đó, ngày 7-6, Trung Quốc cho biết nước này đã phê duyệt một số đề xuất xuất khẩu đất hiếm, nhưng không nêu rõ quốc gia hoặc ngành công nghiệp liên quan.
Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia tại Nhà Trắng cho rằng: “Chúng tôi muốn đất hiếm, các loại nam châm vốn rất quan trọng cho điện thoại di động và mọi thứ khác được lưu thông trở lại như hồi trước tháng 4, và chúng tôi không muốn bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào làm chậm quá trình đó”.
Giới đầu tư quốc tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của vòng đàm phán London, trong bối cảnh thị trường tài chính có dấu hiệu hồi phục nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại toàn cầu.
Theo hãng tin Bloomberg, cả Bắc Kinh và Washington đều đưa ra những cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán Geneva hồi tháng 5 - nơi hai bên đã cố gắng bắt đầu hạ nhiệt cuộc chiến thương mại. Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, kéo theo những nghi ngại cho nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư trong một bối cảnh đầy bất ổn.
Căng thẳng thương mại Mỹ -Trung leo thang kể từ khi hai bên liên tục tuyên bố áp thuế quan lẫn nhau, khiến mức thuế nhập khẩu tăng vọt lên mức 3 con số trước khi được kéo giảm xuống. Mặc dù thỏa thuận ở Geneva vào tháng 5 được kỳ vọng mở đường cho việc hạ nhiệt căng thẳng nhưng các cuộc đàm phán sau đó đã không thể nhanh chóng diễn ra khi mà hai bên vẫn lời qua tiếng lại.
Phía Mỹ thể hiện thái độ khi cho rằng nguồn cung nam châm đất hiếm từ Trung Quốc - nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất xe điện và các hệ thống quốc phòng của Mỹ - đã sụt giảm rõ rệt. Trong khi đó, Trung Quốc lại tỏ ra bất bình với các biện pháp siết chặt từ Washington đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI) do hãng công nghệ Huawei sản xuất, quyền tiếp cận các công nghệ tiên tiến khác, cũng như các đợt trấn áp sinh viên nước ngoài đang theo học tại Mỹ.
Mặc dù được kỳ vọng đàm phán Mỹ - Trung lần này sẽ tìm được tiếng nói chung để hạ nhiệt căng thẳng cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, sự bất đồng mang tính đối địch lâu nay sẽ là lực cản khiến kết quả đàm phán quá mong manh.
Lệnh hoãn áp thuế với hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Trump sẽ hết hiệu lực vào tháng 8 tới. Nếu không đạt được thỏa thuận, Nhà Trắng tuyên bố, ông Trump sẽ khôi phục các mức thuế quan như đã công bố vào tháng 4, hoặc những mức thấp hơn nhưng vẫn vượt quá ngưỡng cơ bản 10% hiện nay. |
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...