Thứ Tư, ngày 14/07/2021 | 18:16
Đại dịch Covid-19 đã làm cho hàng triệu người trên thế giới lâm vào cảnh thiếu đói ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu.
Trẻ em nhặt hạt ngũ cốc rơi vãi trên cánh đồng tại Ayod, Nam Sudan. Ảnh: AFP
Báo cáo “Tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên toàn cầu” do 5 cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cùng công bố, bao gồm Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, nạn đói trong năm 2020 đã tăng lên cả về phạm vi mức độ và giá trị tuyệt đối, vượt xa mức tăng dân số.
Cụ thể hiện có khoảng 1/3 dân số thế giới (2,37 tỉ người), không được tiếp cận đầy đủ lương thực trong năm 2020, tăng khoảng 320 triệu người so với năm 2019 mà nguyên nhân chính là do Covid-19. Trong đó, ước tính có thêm khoảng 118 triệu người bị đói trong năm 2020 so với năm 2019, tăng 18%. Gần 10% dân số thế giới bị suy dinh dưỡng trong năm 2020, tăng hơn 1% so với năm trước. Dù chưa có số liệu thống kê chính xác nhưng tỷ lệ này đã tăng cao hơn nhiều do dịch Covid-19 bùng phát.
Tình trạng nạn đói gia tăng xảy ra ở hầu hết các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các nước có xung đột và phải gánh chịu thiên tai lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Châu Phi được đánh giá có tốc độ gia tăng nạn đói mạnh nhất, ước tính khoảng 21% người dân lục địa này bị thiếu dinh dưỡng. Trong số này, nhóm trẻ em, ước tính 149 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị còi cọc vì quá thấp so với độ tuổi, hơn 45 triệu trẻ em quá gầy so với chiều cao, trong khi ở chiều ngược lại là 39 triệu trẻ bị thừa cân.
Mặt khác, các cơ quan của LHQ cho biết khoảng 3 tỉ người không có chế độ ăn uống lành mạnh, phần lớn là do chi phí quá cao. Tại nhiều nơi trên thế giới, đại dịch đã gây ra những cuộc suy thoái nghiêm trọng và đe dọa đến việc tiếp cận nguồn lương thực. Tuy nhiên, ngay cả trước khi đại dịch bùng phát, nạn đói vẫn lan rộng và tiến độ các nỗ lực giúp giảm suy dinh dưỡng trên toàn cầu vẫn tụt hậu.
Dựa trên các báo cáo, hiện vẫn còn gần 660 triệu người bị đói và khoảng 30 triệu người có thể ảnh hưởng do tác động lâu dài của đại dịch, LHQ cho biết, đại dịch Covid-19 đã làm giảm khả năng đạt được mục tiêu thế giới không còn nạn đói vào năm 2030 do tổ chức này đề ra.
Hiện LHQ kêu gọi hỗ trợ, tăng cường “khả năng chống chịu của những người dễ bị tổn thương nhất trước tình hình khó khăn về kinh tế”, thông qua các chương trình giảm thiểu tác động của “các cú sốc kiểu đại dịch” hoặc tăng giá thực phẩm.
Theo đó, tại hội nghị của Ngân hàng Phát triển châu Phi, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, Diễn đàn Nghiên cứu Nông nghiệp châu Phi và Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế diễn ra hồi tháng 5-2021, các đối tác phát triển và ngân hàng cam kết tài trợ 17 tỉ USD để giải quyết nạn đói ngày càng tăng ở châu Phi và cải thiện an ninh lương thực để hỗ trợ châu Phi chấm dứt nạn đói.
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi A. Adesina cho biết, hiện khoảng 246 triệu người châu Phi đi ngủ trong tình trạng đói mỗi ngày nên ngoài các sáng kiến đã được thực hiện chung vẫn rất cần các giải pháp căn cơ mang tính lâu dài.
Theo đó, giải pháp căn cơ là “hỗ trợ cần câu hơn là con cá”. Trong đó, có việc có việc chuyển giao các giống lúa mì chịu hạn cho 1,8 triệu nông dân ở 7 quốc gia châu Phi, tăng sản lượng lúa mì lên 1,4 triệu tấn (trị giá 291 triệu USD) và các giống ngô chịu nhiệt tốt hơn đã được phân bổ ở miền Nam châu Phi bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nếu các giải pháp hỗ trợ này tiếp tục được phát huy và mở rộng quy mô thì tương lai 1,4 tỉ người ở châu Phi sẽ có đủ lương thực để sinh sống mà không phải cứu đói.
Giới phân tích cho rằng, nếu các tổ chức quốc tế và các quốc gia giàu có đồng lòng hỗ trợ bằng các giải pháp thiết thực như ở châu Phi thì mục tiêu xóa đói vào năm 2030 của LHQ vẫn có thể đạt được như kế hoạch.
HN tổng hợp
08:36 22/04/2025
Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
08:36 22/04/2025
Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.
08:35 22/04/2025
Sáng ngày 21-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).
08:33 22/04/2025
(HG) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo những ngày cuối tháng 4, khu vực Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
08:32 22/04/2025
(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.