Thứ Hai, ngày 04/04/2016 | 06:11
Hiện nay, các tổ chức khủng bố đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới và đã gây ra tai họa cho nhiều người dân vô tội của các quốc gia. Cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó đáng quan tâm là đối phó nguy cơ khủng bố hạt nhân, nhằm tránh gây tai họa cho nhân loại.
![]() |
Lãnh đạo cấp cao các quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4 ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN
Mới đây, tại thủ đô Washington (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ tư với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ 50 quốc gia. Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân năm nay diễn ra nhằm mục đích thúc đẩy cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau để cùng đối phó với mối đe dọa từ nguy cơ khủng bố hạt nhân trên toàn cầu. Hội nghị năm nay còn là diễn đàn để các nhà lãnh đạo thế giới tái khẳng định các cam kết ở mức cao nhất về tăng cường an ninh hạt nhân, vật liệu phóng xạ và chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Đây là hội nghị lần thứ tư về an ninh hạt nhân kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền ở Mỹ. Các hội nghị trước diễn ra ở thủ đô Washington (Mỹ) năm 2010, Seoul (Hàn Quốc) năm 2012, La Hay (Hà Lan) năm 2014.
Hội nghị đã ra tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết ngăn chặn việc để các loại vũ khí hạt nhân rơi vào tay những phần tử cực đoan. Tuy nhiên, trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo thế giới cũng nhấn mạnh đây vẫn là một nguy cơ gia tăng thường trực. Tuyên bố chung khẳng định: “Còn nhiều việc cần phải làm để ngăn chặn các lực lượng phi nhà nước sở hữu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ, mà có thể được sử dụng cho các mục đích đen tối… Chúng tôi tái khẳng định cam kết với mục tiêu chung về giải trừ hạt nhân, không phổ biến hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”.
Bên là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân năm nay còn diễn ra các cuộc gặp song phương của một số nhà lãnh đạo các nước. Trong đó có cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp, hai bên đã ra tuyên bố chung gồm 10 điểm với một số nội dung chính: Hai bên cam kết hợp tác thúc đẩy môi trường quốc tế hòa bình và ổn định qua việc giảm bớt mối đe dọa về khủng bố hạt nhân, phấn đấu vì một cơ cấu hạt nhân toàn cầu ổn định, bao gồm tất cả các bên và mang tính phối hợp hơn. Hai nước bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết thách thức an ninh hạt nhân, kể cả sau khi tiến trình hội nghị thượng đỉnh hạt nhân hiện nay kết thúc. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện thỏa thuận song phương ký kết hồi năm ngoái nhằm giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” - cụm từ chỉ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản thời chiến tranh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sẵn sàng theo đuổi thỏa thuận giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui”, mặc dù vẫn còn một số trở ngại giữa hai nước liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định Hàn Quốc sẽ thực hiện thỏa thuận trên một cách chân thành. Tháng 12 năm 2015, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm giải quyết triệt để vấn đề “phụ nữ mua vui”. Phía Nhật Bản đồng ý nhận trách nhiệm về vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai và cam kết đóng góp 8,9 triệu USD vào một quỹ được Chính phủ Hàn Quốc lập ra để hỗ trợ các nạn nhân. Phía Hàn Quốc cam kết chấm dứt cuộc tranh cãi này nếu phía Nhật Bản hoàn tất các trách nhiệm của mình. Ước tính có 200.000 phụ nữ , phần đông là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên, nơi từng là thuộc địa của Nhật Bản trong những năm 1910-1945, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản thời Chiến tranh thế giới thứ hai.. Việc giải quyết vấn để này đang trở nên cấp bách do nhiều nạn nhân đã qua đời. Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân còn có cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những nỗ lực tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố, về khả năng lập một chính phủ mới ở Libya và cách thức hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này trong cuộc chiến chống các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thống Mỹ Barack Obama còn có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và vấn đề người di cư. Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân còn có cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Hai bên kêu gọi thúc đẩy các cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ thế bế tắtc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ chặt chẽ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn đinh và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Park Geun-hye khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng duy trì hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc về các vấn đề có liên quan.
Cộng đồng quốc tế hy vọng các cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân năm nay sẽ được các bên có liên thực thi một cách chặt chẽ nhằm tránh nguy cơ khủng bố hạt nhân đối với nhân loại.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...