Đối phó với Trung Quốc: Nhiều nước điều lực lượng hải quân đến Biển Đông

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 | 18:04

Nhiều quốc gia có quyền lợi trên Biển Đông đã đồng loạt phản đối Trung Quốc về hành động lấn chiếm của Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Tàu sân bay USS Nimitz và Ronald Reagan đi qua Biển Đông. Ảnh: CNN

Hải quân Mỹ lo ngại trước sự trỗi dậy nhanh chóng của các lực lượng quân sự trên biển của Trung Quốc, song khẳng định sẽ tiếp tục thách thức các hành động của nước này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trợ lý Chỉ huy Thông tin Hải quân Mỹ Courtney Hillson nhận định với Newsweek: “Toàn bộ sự phát triển của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cả về quy mô lẫn năng lực đều đáng lo ngại”.

Theo đó, “Trung Quốc đã triển khai một hạm đội đa tầng gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia, hải cảnh và dân quân biển - lực lượng bổ trợ hải quân được ngụy trang là các tàu dân sự. Nước này sẽ tiếp tục cưỡng ép tài nguyên trọng yếu trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, quân sự hóa Biển Đông và triển khai lực lượng tên lửa lớn nhất thế giới”, bà Hillson nhận định.

Thực tế, gần đây Bắc Kinh đã tiếp cận 3 mũi nhọn nhằm mở rộng năng lực hải quân trên biển kết hợp với các lực lượng tên lửa, để củng cố các yêu sách phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Bất chấp mối đe dọa này, bà Hillson đánh giá Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục đi qua các khu vực tranh chấp và phản đối những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố ảnh hưởng ở Biển Đông. Bà Hillson khẳng định: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động hàng hải, hàng không, cũng như hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác để đối phó trước các hành vi xấu của Trung Quốc, ngăn chặn và chống lại những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do”.

Năm 2020, báo cáo của Mỹ về lực lượng quân sự Trung Quốc cho thấy: “Trung Quốc đã bằng hoặc thậm chí vượt Mỹ trong một số lĩnh vực hiện đại hóa quân đội, trong đó có đóng tàu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo theo quy ước phóng từ đất liền cũng như các hệ thống phòng không hợp nhất”.

Mặc dù Mỹ và Trung Quốc cố gắng tránh lao vào những cuộc xung đột lớn trong những năm gần đây nhưng quân đội Mỹ thường xuyên tiến hành các chiến dịch “tự do hàng hải” nhằm thách thức các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Gần đây, khi Tổng thống Biden nhậm chức mặc dù đã có những động thái thông thoáng hơn đối với nhiều quốc gia nhưng ông Biden vẫn xác định Trung Quốc là mối đe dọa số một của Mỹ. Quốc gia này được miêu tả là “đối thủ cạnh tranh duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để gia tăng thách thức lâu dài với một hệ thống quốc tế mở và ổn định”. Mỹ sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Bắc Kinh, nhưng sẽ tham vấn và bắt tay cùng các đồng minh để ứng phó “mối đe dọa” từ Bắc Kinh.

Theo đó, trong tháng 2-2021, Mỹ đã thực hiện 75 chuyến bay bằng máy bay trinh sát có người lái và không người lái trên Biển Đông, tăng 5 chuyến so với tháng 1. Phần lớn các chuyến bay này đều tiến hành để giám sát mặt đất, quản lý chiến đấu và chỉ huy, kiểm soát. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tiếp tục thuê các nhà thầu quốc phòng thực hiện nhiệm vụ giám sát trên Biển Đông.

Cùng thời gian này, nhiều quốc gia liên quan cũng đã điều lực lượng hải quân đến Biển Đông nhằm đối phó với Trung Quốc. Mới đây, giới chức Chính phủ Đức cho biết một tàu khu trục nước này sẽ lên đường tới châu Á vào tháng 8-2021 và sẽ đi qua Biển Đông trong hành trình trở về. Đây sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức tới Biển Đông kể từ năm 2002.

Động thái điều tàu chiến tới châu Á của Chính phủ Đức được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Pháp hồi tháng trước đã thông báo về việc hai tàu tấn công đổ bộ Tonnere và tàu khu trục Surcouf của nước này đang trong lộ trình đến Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, để thực hiện một sứ mệnh kéo dài khoảng ba tháng.

Ngoài ra, còn có Hải quân Anh, Pháp, Canada, Australia, Nhật Bản và một số quốc gia khác cũng tham gia thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Những động thái trên chính là sự phản đối quyết liệt, lời răn đe nhằm vào sự ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, với mong muốn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) được thực thi đúng nghĩa.

Ước tính số lượng tàu chiến của Trung Quốc sẽ tăng từ 360 chiếc vào năm 2020 lên đến 420 chiếc vào năm 2030, còn số lượng tàu chiến của Mỹ dự kiến tăng từ 297 vào năm 2020 lên đến 355 chiếc vào năm 2034. Bắc Kinh dự kiến sẽ hạ thủy tàu sân bay thứ 3 trong năm nay và đưa vào hoạt động cùng với các tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông.

 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...