Thứ Ba, ngày 06/03/2018 | 08:55
Sau 5 tháng trong bế tắc, cuối cùng các chính đảng tại Đức nhất trí thành lập một chính phủ liên minh, đưa bà Angela Merkel tiếp tục giữ ghế Thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ 4.
Ông Olaf Scholz (phải), Chủ tịch lâm thời đảng SPD, công bố kết quả bỏ phiếu về việc gia nhập liên minh với bà Merkel hôm 4-3. Ảnh: REUTERS
Hôm 4-3, các đảng viên đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) trên toàn quốc đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel, qua đó giúp nền kinh tế số 1 châu Âu này thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị kéo dài hơn 5 tháng qua kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội liên bang hồi tháng 9-2017. Pháp và các đảng phái chính trị tại Đức lập tức đưa ra các phản ứng “tích cực” đối với kết quả bỏ phiếu của đảng Dân chủ Xã hội. Theo kết quả bỏ phiếu do ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội công bố sau gần 1 ngày tiến hành kiểm phiếu, 78% của tổng số gần 464.000 thành viên đảng này đã tham gia bỏ phiếu và 66% trong số đó đã chấp thuận thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ mới cùng các đảng Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU và Xã hội cơ đốc giáo - CSU.
Phát biểu trước báo giới tại trụ sở đảng Dân chủ Xã hội ở thủ đô Berlin, Chủ tịch tạm quyền của đảng này, ông Olaf Scholz đã bày tỏ vui mừng trước “quyết định sáng suốt” của các đảng viên, qua đó khẳng định chắc chắn rằng đảng Dân chủ Xã hội sẽ cùng với liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Angela Merkel xúc tiến thành lập chính phủ mới tại Đức.
Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier cũng đã lên tiếng hoan nghênh các thành viên của đảng Dân chủ Xã hội ủng hộ việc tái khởi động một chính phủ “đại liên minh” mới: “Tôi nghĩ điều này rất tốt cho nước Đức, khi giai đoạn bất ổn về chính trị và an ninh đã qua đi và 3 đảng đang chuẩn bị gánh vác trách nhiệm điều hành đất nước. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ thúc đẩy đề xuất tới Quốc hội về vị trí Thủ tướng. Và tôi nghĩ rằng, sẽ không ai ngạc nhiên khi nghe về đề nghị của tôi dành cho bà Merkel”.
Về phía quốc tế, kết quả bỏ phiếu của đảng Dân chủ Xã hội cũng là tin tức vô cùng lạc quan với Liên minh châu Âu bởi thế bế tắc chính trị trong thời gian qua của nước Đức, cường quốc kinh tế số 1 châu Âu, đã làm đình trệ nhiều dự án cải tổ quan trọng của khối.
Tổng thống Pháp Macron đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Đức Merkel và Chủ tịch tạm quyền đảng Dân chủ Xã hội - ông Olaf Scholz. Ông Macron cho rằng “đây là một tin tốt lành với châu Âu” và các thách thức về an ninh và kinh tế tại châu Âu đang đợi Thủ tướng Đức Merkel ở phía trước. Theo Tổng thống Pháp, nước này sẽ cùng với Đức thực hiện một số “sáng kiến mới” trong vài tuần tới, để đưa châu Âu phát triển hơn.
Thị trường chứng khoán tại châu Âu và tỷ giá đồng euro cũng lập tức tăng nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất. Đảng Dân chủ Xã hội đã thông qua được thỏa thuận liên minh với liên Đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức Merkel, đồng nghĩa rào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức đã được dỡ bỏ, giúp nền kinh tế đầu tàu châu Âu này thoát khỏi bế tắc chính trị kéo dài hơn 5 tháng qua. Theo đó, bà Merkel sẽ chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 liên tiếp trong chính phủ “đại liên minh” mới.
Hai tuần tới, chính phủ mới của Đức sẽ đi vào hoạt động, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thách thức trước mắt dành cho Thủ tướng Merkel, đặc biệt là sự đối lập mạnh mẽ tới từ Đảng AFD cực hữu, với tư tưởng hoài nghi châu Âu.
Với một chính phủ “đại liên minh” mới được thành lập, điều đó có nghĩa là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AFD) sẽ là đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội. Trong một tuyên bố đưa ra sau khi kết quả bỏ phiếu của đảng Dân chủ Xã hội được công bố, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức đã chỉ trích quyết định của đảng Dân chủ Xã hội, coi đây là một “thảm họa”, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy lập trường cứng rắn phản đối chính phủ trong các vấn đề di cư, an ninh quốc gia và chính trị tại châu Âu trong thời gian tới.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...