Dừng các kế hoạch quân sự nhằm vào Hàn Quốc: Triều Tiên muốn đạt được cam kết lớn hơn

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 | 17:44

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa quyết định “dừng các kế hoạch quân sự” nhằm vào Hàn Quốc. Động thái này đã gây bất ngờ đối với giới phân tích.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp với Ủy ban Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 24-5-2020.Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp sơ bộ của Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa ra quyết định “dừng các kế hoạch quân sự” nhằm vào Hàn Quốc. Động thái bất ngờ của Triều Tiên đã góp phần giảm nhiệt bầu không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong suốt những ngày qua.

Cùng thời gian này, Triều Tiên cũng đã tháo dỡ khoảng 10 loa phóng thanh tuyên truyền mà Bình Nhưỡng tái lắp đặt gần đây dọc khu vực biên giới với Hàn Quốc. Trước đó, ngày 23-6, Triều Tiên đã lắp đặt khoảng 20 loa phóng thanh ở các khu vực biên giới giữa hai nước do bất bình vì hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới từ phía Hàn Quốc. Điều này đã đi ngược lại thỏa thuận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào năm 2018. Bởi lẽ thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã tháo dỡ 40 loa phóng thanh nhằm mục đích “khẩu chiến” với Hàn Quốc.

Cùng thời gian này, các trang tin tuyên truyền của Triều Tiên, gồm DPRK Today và Meari, đã rút hơn 10 bài viết chỉ trích Hàn Quốc về vấn đề phát tán truyền đơn. Các cơ quan truyền thông chính thức của Triều Tiên như Rodong Sinmun và Minju Joson cũng không đưa ra bất kỳ bài viết nào chỉ trích Hàn Quốc trong những ngày qua.

Động thái dừng các hoạt động trả đũa Hàn Quốc của Triều Tiên không chỉ làm Seoul vui mừng mà còn gây bất ngờ với những quốc gia liên quan. Bởi lẽ, trước đó vài ngày, Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ hành động rải truyền đơn bằng bóng bay chống phá nước này từ phía Hàn Quốc của các nhóm đào tẩu. Bình Nhưỡng đã có động thái mạnh là cho nổ Văn phòng liên lạc chung liên Triều hồi đầu tuần qua, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản đối Hàn Quốc. Tiếp sau đó, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt biện pháp trả đũa, như gọi Hàn Quốc là kẻ thù, cắt mọi đường dây liên lạc liên Triều và cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt khác. Triều Tiên còn chuẩn bị phát khoảng 12 triệu tờ rơi chống Hàn Quốc qua 3.000 khinh khí cầu.

Về phía Hàn Quốc, Người phát ngôn Yoh Sang-key tái khẳng định: “Quan điểm ngay từ đầu của Chính phủ Hàn Quốc là các thỏa thuận liên Triều cần được duy trì không thay đổi. Các hoạt động gây căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và đặt ra nguy cơ đối với sự an toàn của người dân ở khu vực biên giới như việc rải truyền đơn chống Triều Tiên sẽ bị trừng trị nghiêm khắc”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng nhất chính là niềm tin giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chúng ta cần xây dựng lòng tin với nhiều đối thoại hơn nữa. Tôi yêu cầu Triều Tiên không nên đóng cánh cửa đối thoại. Tôi cũng hy vọng, thông qua đối thoại và sự khôn khéo, hai nước có thể vượt qua các trở ngại”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã kêu gọi Triều Tiên “trở lại đàm phán” trong bối cảnh nước này tiếp tục đe dọa Hàn Quốc liên quan tới chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc, và kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán”.

Từ nhiều góc độ khác nhau, giới phân tích lý giải quyết định của Triều Tiên là nhằm hướng đến mục tiêu lớn hơn chứ không phải “khẩu chiến” với Hàn Quốc. Chuyên gia phân tích trang web chuyên về Triều Tiên mang tên Vĩ tuyến 38 độ Bắc có trụ sở tại Mỹ Jenny Town cho rằng, Triều Tiên đã không còn muốn đẩy căng thẳng trong quan hệ liên Triều lên quá cao nhằm tạo điều kiện cho các bước đi linh hoạt hơn. Đồng quan điểm, nhà phân tích Kim Dong-yub thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên đang chờ đợi những hành động tiếp theo từ Hàn Quốc nhằm vãn hồi mối quan hệ giữa hai bên.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, với bước đi mới này, Triều Tiên đang tìm kiếm những cam kết lớn hơn từ Hàn Quốc, trong đó có việc đánh tiếng để Mỹ xúc tiến đàm phán hòa bình với nước này đã bị gián đoạn từ  đầu năm 2019 đến nay.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...