Thứ Sáu, ngày 18/10/2024 | 07:26
Xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với lợi thế thuộc về Matxcơva nhưng Mỹ và phương Tây vẫn nỗ lực hỗ trợ cho Kiev khiến giao tranh ngày càng ác liệt hơn.
Pháo tự hành Nga “nhả đạn”. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky mới đây có chuyến công du nhanh tới các quốc gia châu Âu chủ chốt gồm Anh, Pháp, Italia và Đức để thúc giục viện trợ và thảo luận về “Kế hoạch chiến thắng” dự kiến đưa ra tại Hội nghị về hòa bình cho Ukraine lần thứ hai sắp tới.
Theo đó, Kế hoạch bao gồm 5 điểm: gia nhập NATO, khía cạnh quốc phòng, răn đe sự xâm nhập của Nga, tăng trưởng và hợp tác kinh tế, kiến trúc an ninh hậu xung đột và 3 mục tiêu bí mật mà Kiev muốn nhắm đến trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đến nay các quốc gia liên quan vẫn chưa đồng tình với kế hoạch này.
Trong chặng dừng chân tại thủ đô Paris, Pháp chiều ngày 10-10, ông Zelensky khẳng định đến Tây Âu không để trình bày về một “lệnh ngừng bắn” với Nga mà còn đưa ra “Kế hoạch chiến thắng”. Ông Zelensky nhấn mạnh “Ukraine chỉ đàm phán khi đạt được ưu thế trên chiến trường” và thúc giục Pháp và các đồng minh phương Tây nhanh chóng cung cấp các gói viện trợ trước khi mùa đông tới.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Pháp sẽ duy trì viện trợ theo các cam kết đã đưa ra, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Pháp đã đạt được nhiều bước tiến và khẳng định đây là mô hình hợp tác độc nhất giữa Ukraine và một nước phương Tây.
Trước đó, Tổng thống Pháp đã đến thăm trung tâm huấn luyện binh sĩ Ukraine tại phía Đông nước Pháp và tham dự khai giảng một khóa huấn luyện dành cho 2.300 binh sĩ thuộc lữ đoàn 155 của Ukraine.
Trước khi đến Paris, ông Zelensky đã tới thủ đô London của Anh và có cuộc gặp chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte để thảo luận về “Kế hoạch chiến thắng” mà Ukraine đề xuất. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, kế hoạch này là “nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kết thúc cuộc xung đột với Nga một cách chính đáng” và sẽ công bố tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Tổng thống Ukraine cũng tiếp tục đề nghị Thủ tướng Anh cho phép sử dụng vũ khí tấn công tầm xa của Anh như tên lửa Storm Shadow để công kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga.
Cùng thời gian này, ông Zelensky đến Italia và sẽ có chặng dừng chân cuối cùng tại Đức trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang có kế hoạch cắt giảm một nửa viện trợ dành cho Ukraine trong năm 2025 xuống chỉ còn 4 tỉ euro.
Chuyến công du nhanh tới các nước Anh, Pháp, Italia và Đức của ông Zelensky diễn ra ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh quốc tế thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 12-10 tại Ramstein, Đức bị hoãn lại. Ukraine bày tỏ lo ngại khi các cam kết viện trợ của phương Tây có chiều hướng suy giảm trong năm 2025 trong khi quân đội Nga vẫn tiến từng bước vững chắc tại miền Đông nước này.
Trong một động thái liên quan, mới đây Ukraine đã hủy kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình thứ 2 về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vào tháng 11 tới. Điều này đồng nghĩa những nỗ lực đàm phán hòa bình Nga - Ukraine của các quốc gia liên quan sẽ chưa thể diễn ra.
Trong khi đó, Nga đã loại trừ khả năng tham gia các hội nghị hòa bình của ông Zelensky. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt yêu cầu cho lệnh ngừng bắn với Ukraine vào tháng 6, bao gồm Kiev “phi phát xít hóa” và từ chối tư cách thành viên NATO một cách có ràng buộc về mặt pháp lý.
Những động thái trên cho thấy, xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt thì câu chuyện hòa bình sẽ còn là chuyện dài chưa có hồi kết.
HN tổng hợp
08:45 17/10/2024
Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lại leo thang khiến ngòi nổ chiến tranh có nguy cơ tái diễn.
08:03 16/10/2024
Việc Iran bất ngờ không kích Israel không chỉ dấy lên quan ngại xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng mà còn làm thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với phương Tây càng thêm bế tắc.
09:17 15/10/2024
Năm 2023, lần đầu tiên bão cấp 5 trên thang bão 5 cấp đã đồng loạt hoành hành trên khắp 3 đại dương.
05:53 14/10/2024
Ukraine khẳng định quyết định này nhằm mục tiêu trừng phạt Nga, ngăn chặn nguồn thu từ khí đốt tài trợ cho xung đột.
10:35 11/10/2024
Hơn 1 triệu người lâm vào cảnh thiếu đói do xung đột gây ra đã khiến Lebanon đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.
08:02 10/10/2024
Bão Milton mạnh lên cấp 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo của Mỹ đang đổ bộ vào Florida khiến hơn 5 triệu người phải sơ tán khẩn cấp.
08:35 09/10/2024
Hơn một năm xảy ra xung đột giữa Hamas và Israel, giao tranh chẳng những không hạ nhiệt mà còn có nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
07:56 08/10/2024
Luật cấm nuôi chó để giết mổ thịt cũng như phân phối và bán thịt chó ở Hàn Quốc đã nhận được sự hoan nghênh của các nhóm bảo vệ động vật. Tuy nhiên trước khi luật chính thức có hiệu lực vào năm 2027, Hàn Quốc còn đối mặt nhiều thách thức, theo báo Korea Times.
08:33 07/10/2024
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuần qua, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh vòng xoáy “ăn miếng trả miếng” chết người ở Trung Đông cần phải chấm dứt sau vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào Israel.
18:10 03/10/2024
Liên tục nhiều đám cháy rừng xảy ra gây thiệt hại nặng khiến Hy Lạp lâm vào cảnh khó khăn.
09:37 18/10/2024
(HG) - Thời gian thi đua theo kế hoạch của UBND tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 10-12 năm nay.
09:36 18/10/2024
Phụ nữ Hậu Giang ngày càng phát huy tốt vai trò, vị thế, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
09:35 18/10/2024
(HGO) - Sáng ngày 17 - 10, Tỉnh đoàn Hậu Giang, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn, đội trường học quý III.
09:34 18/10/2024
(HGO) - Hội nghị vừa được Văn phòng Chính phủ tổ chức trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố trong cả nước.