Thứ Tư, ngày 06/04/2022 | 09:07
Liên tục nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel vào đầu tháng lễ Ramada làm dấy lên quan ngại nổ ra giao tranh lớn giữa Palestine và Israel.
Người Palestine tập trung bên ngoài Cổng Damascus. Nguồn: AFP
Trong đêm thứ hai của tháng lễ Ramadan đã xảy nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel gần Cổng Damascus thuộc thành cổ Jerusalem. Vụ việc đã khiến cảnh sát Israel phải sử dụng lựu đạn gây choáng và bắt giữ hơn 10 người. Tuy nhiên, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Palestine ra thông báo cho biết có 19 người Palestine đã bị thương do đụng độ nói trên.
Như vậy liên tục, từ đêm 2-4 đến nay nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel đã diễn ra. Theo đó, nhiều người Palestine đã ném chai lọ, đá và các vật thể khác vào cảnh sát bảo vệ Israel. Lực lượng này cũng châm lửa đốt một nhà vệ sinh gần Cổng Damascus. Ban đầu, cảnh sát Israel đã cố kiểm soát tình hình bằng các biện pháp ôn hòa nhưng sau đó tình hình bạo động lại càng gia tăng khiến cảnh sát Israel phải áp dụng biện pháp mạnh và điều động kỵ binh giải tán đám đông.
Ông Abu Rudeineh, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, cảnh báo việc Israel gia tăng bạo lực nhằm vào người Palestine sẽ khiến toàn khu vực trở nên căng thẳng hơn. Ông Abu Rudeineh cho rằng những hành động chưa có điểm dừng của quân đội và cảnh sát Israel cũng như những hành vi của người định cư Israel là khiêu khích và việc Israel tiếp tục leo thang căng thẳng ở Đông Jerusalem rõ ràng vi phạm các cam kết trong các hiệp định và biên bản ghi nhớ hai bên đã từng kýý kết trước đây.
Đã trở thành thông lệ, cứ vào tháng lễ Ramadan bạo lực lại diễn ra giữa người dân Palestine và Israel tại thành cổ Jerusalem. Trong chiến tranh Trung Đông tháng 6-1967, Israel đã chiếm đóng Bờ Tây và Đông Jerusalem và kiểm soát hai khu vực này kể từ đó. Người Palestine cũng nhận chủ quyền đối với hai khu vực này. Kể từ đó đến nay, người Palestine đã nỗ lực thành lập một nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. Phía Israel cũng tuyên bố Jerusalem là thủ đô nước này. Vấn đề càng trở nên gay cấn hơn khi ngày 14-5-2018, Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chính thức mở Đại sứ quán ở đây. Từ đó mâu thuẫn giữa Palestine và Israel càng đẩy lên cao và thường xuyên xảy ra đụng độ đẫm máu giữa hai lực lượng này.
Trong một động thái liên quan, người Palestine trông đợi cộng đồng quốc tế có một cách tiếp cận khác nhằm nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye cho rằng cần có một sáng kiến quốc tế để lấp đầy khoảng trống chính trị hiện nay trong bối cảnh các động thái của Israel cản trở việc thành lập một nhà nước Palestine. Ông Ishtaye cáo buộc Chính phủ Israel gia tăng xây dựng các khu định cư, tịch thu đất và phá dỡ nhà của người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Ông cho rằng cần có các chế tài để Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng các hiệp định và hiệp ước đã ký.
Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah II kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế trong bối cảnh bùng phát bạo lực tại Israel và vùng Bờ Tây. Quốc vương Abdullah II đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực kiềm chế nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Quốc vương Jordan cũng kêu gọi dỡ bỏ mọi rào cản đối với các tín đồ Hồi giáo tại khu Đền thờ Al-Aqsa, đặc biệt là trong tháng lễ Ramadan, đồng thời ngăn chặn những hành vi khiêu khích có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.
Thực tế căng thẳng giữa Palestine và Israel mang tính lịch sử và đã kéo dài hơn 100 năm nay nên khó giải quyết trong ngày một ngày hai. Để xoa dịu căng thẳng trên, giải pháp khả thi hiện nay là giải pháp hòa bình bằng việc tiếp tục củng cố thỏa thuận chế độ hai nhà nước được tồn tại bấy lâu nay tại vùng đất Jerusalem này.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...