Thứ Năm, ngày 05/11/2020 | 06:30
Sau nhiều lần lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, Nga đã tiến hành các cuộc gặp riêng lẻ với lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, với mong muốn có một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Cảnh đổ nát do xung đột giữa lực lượng Armenia với binh sĩ Azerbaijan ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Ảnh: DPA
Các cuộc thảo luận của Nga với Armenia và Azerbaijan diễn ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc đường giới tuyến khiến nhiều người thương vong. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan vào ngày 1-11 và với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev vào ngày 2-11. Trong các cuộc điện đàm này, các bên đã thảo luận chi tiết về việc giải quyết xung đột tại Nagorny-Karabakh. Tuy nhiên, Điện Kremlin không nêu cụ thể các nội dung thảo luận.
Trong khi đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, bà Michelle Bachelet mới đây đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công “bừa bãi” đang diễn ra nhằm vào các khu dân cư trong cuộc xung đột tại Nagorny-Karabakh, đồng thời cảnh báo Armenia và Azerbaijan rằng những hành động như vậy có thể bị coi là “tội ác chiến tranh”.
Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia. Điều này đã châm ngòi cho những tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2-1988 đến tháng 5-1994, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng.
Mọi việc sau đó tạm lắng. Tuy nhiên, căng thẳng tái bùng phát từ ngày 27-9 đến nay bằng các cuộc nã pháo vào nhau đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng tại đây.
Cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy nỗ lực hòa giải các bên xung đột tại khu vực này. Tại cuộc gặp ở Geneva ngày 30-10, Ngoại trưởng hai nước Armenia và Azerbaijan cùng với đặc phái viên của Pháp, Nga và Mỹ đã nhất trí các biện pháp nhằm tháo gỡ xung đột tại khu vực Nagorny-Karabakh, song không đề cập cam kết ngừng bắn mới.
Pháp, Nga và Mỹ là ba đồng chủ tịch Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) làm trung gian hòa giải xung đột tại Nagorny-Karabakh.
Theo một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp, Armenia và Azerbaijan nhất trí không nhằm vào dân thường hoặc các mục tiêu phi quân sự ở Nagorny-Karabakh, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.
Hai bên cũng đồng ý tìm kiếm và trao đổi thi thể những người thiệt mạng trên chiến trường; đồng thời trong vòng một tuần sẽ cung cấp danh sách tù binh cho Tổ chức Chữ thập Đỏ để tiến hành trao đổi.
Tuyên bố cũng nêu rõ sau 3 lệnh ngừng bắn thất bại, Armenia và Azerbaijan sẽ liên lạc bằng văn bản và trao đổi về việc thiết lập các “cơ chế xác minh việc thực thi ngừng bắn”.
Nhóm Minsk cũng kêu gọi hai bên thực hiện thỏa thuận ngừng bắn trước đó, nhấn mạnh “các đồng chủ tịch Nhóm Minsk sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các bên để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này”.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây Tân Hoa xã đưa tin Azerbaijan tuyên bố họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Armenia trong cuộc chiến ở vùng Zangilan. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Azerbaijan nêu rõ máy bay tấn công Su-25 đã bị bắn hạ khi tìm cách oanh tạc quân đội Azerbaijan ở vùng Zangilan gần biên giới 2 nước. Bộ này cũng cáo buộc phía Armenia cùng ngày tấn công các khu vực Gazakh, Tovuz và Dashkesan ở Azerbaijan.
Phía Armenia hiện chưa đưa ra phản hồi gì, song cáo buộc các lực lượng Azerbaijan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thông qua vụ oanh kích các thị trấn Martuni và Martakert ở khu vực Nagorny-Karabakh.
Giới phân tích nhận định, thật khó giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa Armenia và Azerbaijan khi những bất đồng này đã tồn tại hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, có thể hạ nhiệt căng thẳng và tạo ra dung hòa giữa hai quốc gia này khi hội đủ điều kiện cần và đủ. Theo đó, nếu Nhóm Minsk cần có sự can thiệp tích cực hơn nữa bằng các cuộc đàm phán hòa bình và Armenia và Azerbaijan thật sự thiện chí hòa giải để người dân khu vực Nagorny-Karabakh chung sống hòa bình tại đây không phân biệt quốc gia nào.
HN tổng hợp
08:19 05/05/2025
Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.
05:54 29/04/2025
Tình hình an ninh lương thực tại Gaza đang bước vào giai đoạn nguy cấp.
08:02 28/04/2025
Giao tranh tại đường Ranh giới Kiểm soát LoC diễn ra sau vụ khủng bố nghiêm trọng, khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao mới.
08:59 25/04/2025
Mới đây, Iran tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong tương lai gần.
08:13 24/04/2025
Sau nhiều nỗ lực bất thành, Mỹ đã mất dần kiên nhẫn với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
05:21 23/04/2025
Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.
08:36 22/04/2025
Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
18:30 05/05/2025
Bất chấp biển cấm và phớt lờ mức phạt, nhiều loại rác thải từ sinh hoạt đến rác thải nguy hại vẫn bị một số người dân vô tư vứt bừa bãi tạo nên gánh nặng cho môi trường và đau đầu các địa phương trong việc tìm cách xử lý.
17:55 05/05/2025
(HGO) - Chiều nay 5-5, ông Lê Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ cho biết, liên danh nhà thầu đã bồi thường cho nông dân có diện tích lúa Đông xuân 2024-2025 bị thiệt hại trong quá trình thi công đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn qua địa bàn huyện.
16:27 05/05/2025
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển nơi ở đến làm việc ở trung tâm hành chính mới.
16:25 05/05/2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.