Giải pháp hòa đàm liên Triều: Tín hiệu lạc quan nhưng khó thành hiện thực

Thứ Tư, ngày 19/07/2017 | 08:30

Sau nhiều căng thẳng leo thang, Hàn Quốc đã lên tiếng đề nghị tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm giảm tình trạng căng thẳng dọc theo tuyến biên giới. Đây là bước tiếp theo trong đề nghị hòa đàm gần đây mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang theo đuổi.

Cuộc tập trận bắn đạn thật chống máy bay của quân đội Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ở khu vực phía Tây biên giới liên Triều. Nguồn: EPA/TTXVN  

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul mong muốn tổ chức cuộc gặp hiếm hoi này vào ngày 21-7 tại Tongilgak, một tòa nhà của Triều Tiên trong làng đình chiến Panmunjom, với mục đích ngừng “tất cả các hành động thù địch” gần đường phân định quân sự phân chia hai miền. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra một đề nghị riêng rẽ về việc mở các cuộc đàm phán chữ thập đỏ để thảo luận việc nối lại các hoạt động đoàn tụ gia đình. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong sáng kiến của Tổng thống Moon Jae-in nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên, kể từ khi vị tổng thống này nhậm chức đến nay. Tuy nhiên, sáng kiến này đã gây ra phản ứng trái chiều giữa các chính đảng tại Hàn Quốc.

Đảng Dân chủ cầm quyền hoan nghênh đề nghị trên là một “bước đi kịp thời” để Hàn Quốc nắm giữ vai trò dẫn dắt trong nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng không nên có sự phân biệt về tư tưởng hay đảng phái trong các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng liên Triều và thúc đẩy đối thoại song phương.

Đồng quan điểm trên, Đảng Nhân dân theo đường lối trung tả cũng hoan nghênh đề nghị này, nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần xem xét vấn đề các gia đình bị ly tán từ quan điểm nhân đạo và cho rằng không nên “quá vội vàng” theo đuổi đối thoại quân sự khi Triều Tiên vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích vũ trang.

Còn Đảng Bareun theo đường lối bảo thủ thì đòi chính phủ ưu tiên giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và nêu rõ rằng việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán cần phải được tiến hành một cách vô điều kiện

Trong khi đó, Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính mặc dù cũng bày tỏ nhất trí về nguyên tắc tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nhưng không đồng tình với đề nghị trên. Đảng này cho rằng, đề nghị này là một động thái “đơn phương” trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên tiến hành các hành động khiêu khích.

Như vậy, xét trên bình diện chung đa số các đảng phái ở Hàn Quốc đều thống nhất với giải pháp đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, đề nghị này khó thành hiện thực vì tác động từ các bên liên quan.

Trước tiên, từ phía Triều Tiên, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên mới đây nhận định, “thật may mắn” khi ông Moon đã đề cập đến những cam kết của phía Seoul về việc thực hiện 2 tuyên bố chung mang tính lịch sử, được ký kết trong các hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào các năm 2000 và 2007. Hai tuyên bố này thúc đẩy hợp tác, trao đổi và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, bài báo trên cho rằng sáng kiến hòa bình mà ông Moon đưa ra tại Đức sẽ không giúp cải thiện mối quan hệ liên Triều đang trong tình trạng căng thẳng, đồng thời đề nghị Seoul cần có “sự thay đổi cơ bản trong chính sách và lập trường”.

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên cho rằng việc Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép sẽ cản trở mọi triển vọng đàm phán. Bình Nhưỡng, nêu rõ: “Mỹ cần hiểu rằng một khi họ chưa dừng tiến hành các chính sách thù địch chống Triều Tiên, chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ trở thành chủ đề thảo luận và mọi cuộc đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ không bao giờ diễn ra. Đồng thời cảnh báo, Triều Tiên sẽ không dung thứ cho các biện pháp trừng phạt mang tính khiêu khích của Mỹ và các thế lực thù địch khác”.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang cân nhắc một số biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên để ngăn cản nước này tăng cường chi tiền cho phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Bên cạnh đó, EU cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ Hàn Quốc trong những nỗ lực đàm phán với Triều Tiên.

Từ những phản ứng trái chiều trên của các bên liên quan cho thấy giải pháp đàm phán hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên theo đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là tín hiệu khả quan nhưng khó thành hiện thực.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...