Thứ Tư, ngày 13/07/2016 | 07:38
Xung đột đẫm máu thường xuyên diễn ra, người dân sống trong cảnh khốn đốn, là những gì đã và đang xảy ra ở Nam Sudan.
![]() |
Người dân Nam Sudan chạy lánh nạn sau một cuộc đấu súng. Ảnh: AFP/TTXVN
Hơn 2 năm xảy ra nội chiến (kể từ tháng 12-2013 cho đến nay), hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, gần 3 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa tìm nơi lánh nạn, hơn 5 triệu người phải sống nhờ viện trợ lương thực khẩn cấp từ các tổ chức nhân đạo… là những gì người dân Nam Sudan phải gánh chịu. Sự việc xảy ra khi cách đây hơn 2 năm, Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cấp phó của mình, ông Riek Machar âm mưu đảo chính, mặc dù điều này chưa được khẳng định tính chính xác tại thời điểm đó. Từ đó, nội bộ bắt đầu chia rẽ dẫn đến nội chiến; một vòng xoáy bạo lực đẫm máu bùng phát và diễn ra liên tục ở quốc gia này.
Sau nhiều nỗ lực đàm phán giữa các bên liên quan, thỏa thuận hòa bình đã được ký kết hồi tháng 8-2015, mở đường cho việc thành lập chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt nội chiến. Đến tháng 4-2016 vừa qua, ông Machar được khôi phục chức danh Phó Tổng thống thứ nhất và trở về thủ đô để thành lập chính phủ đoàn kết. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình đã bị đình trệ vì các nhân vật cứng rắn ở cả hai phe đều không nhất trí với giải pháp đã thỏa thuận và giao tranh vẫn tiếp diễn. Mới đây, lực lượng trung thành với Tổng thống nước này Salva Kiir đã tấn công tư dinh của Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar. Người phát ngôn của Phó Tổng thống Machar, nói: “Tư dinh của ông Machar đã bị tấn công 2 lần trong ngày, bằng xe tăng và máy bay trực thăng vũ trang”.
Trước đó, dịp lễ kỷ niệm Độc lập lần thứ 5 của đất nước Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới (9-7) cũng đã diễn ra giao tranh ác liệt làm hơn 150 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Kiir và Phó Tổng thống Machar đang chuẩn bị có bài phát biểu trước truyền thông tại Dinh Tổng thống nhân kỷ niệm ngày Độc lập. Cuộc giao tranh kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ và nhanh chóng leo thang sau khi binh sĩ hai bên dùng tới các loại vũ khí hạng nặng. Hậu quả của vụ bạo lực này đã làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn mong manh được hai bên ký kết tháng 8-2015. Vụ việc trên đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nội chiến tái bùng phát ở Nam Sudan.
Trước thực trạng trên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã nhóm họp theo đề nghị của Mỹ để thảo luận về tình hình xung đột tại thủ đô Juba của Nam Sudan và tìm giải pháp khả thi để chấm dứt giao tranh ở quốc gia Đông Phi này. Theo đó, LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào quốc gia này. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh các nhà lãnh đạo của Nam Sudan cần phải có các hành động kiên quyết nhằm kiểm soát tình hình an ninh tại Juba và hối thúc họ ra lệnh cho các lực lượng rút lui trở lại căn cứ của mình. Ông Ban Ki-moon cũng cảnh báo những bất đồng trên sẽ làm trì hoãn tiến độ đã đạt được trong tiến trình hòa bình.
Trong một động thái liên quan, mới đây cả Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và đối thủ là Phó Tổng thống Riek Machar đã yêu cầu quân đội hai bên ngừng bắn và lệnh này lập tức có hiệu lực trong ngày 11-7. Đây là tín hiệu khả quan có thể nối lại thỏa thuận hòa bình ở Nam Sudan.
Thực tế, ngoài nội chiến, quốc gia non trẻ này cũng đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế khi đồng nội tệ mất giá và lạm phát vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ngành công nghiệp dầu mỏ - trụ cột chính của nền kinh tế Nam Sudan - đã sụp đổ. Đây là nguyên nhân khiến đời sống của người dân Nam Sudan đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Giới quan sát cho rằng, hơn ai hết, người dân nơi đây rất mong muốn chấm dứt nội chiến vì một thời gian dài họ đã gánh chịu quá nhiều đau thương mất mát. Tuy nhiên, để lệnh ngừng bắn được thực thi tiến đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài thì đòi hỏi quốc gia Đông Phi này phải trải qua quá trình dài lắm gian nan nếu các bên liên quan vẫn còn bất đồng.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...