Thứ Tư, ngày 24/08/2022 | 18:37
Hơn 6 tháng xảy ra xung đột Nga - Ukraine đã khiến hàng chục nghìn người chết, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, hệ lụy của cuộc chiến này còn nặng nề hơn.
Huấn luyện quân đội Ukraine. Ảnh: Guardian
Theo đó, giao tranh đã làm hơn 29.580 người đã thiệt mạng và gần 8.000 người bị thương. Trong số này, phía Nga có hơn 15.000 binh sĩ tử vong; còn Ukraine có hơn 9.000 binh sĩ và hơn 5.800 dân thường tử vong. Đáng quan ngại là hơn 13,6/43 triệu dân của Ukraine phải rời bỏ nhà cửa chạy sang các nước láng giềng lánh nạn.
Mặt khác, thiệt hại về vật chất và suy giảm kinh tế cả hai phía còn nặng nề hơn nhiều. Theo tính toán chưa đầy đủ, kinh tế Ukraine giảm 45% trong năm 2022 và cần 750 tỉ USD để tái thiết đất nước. Trong khi đó, nền kinh tế 1.800 tỉ của Nga sẽ giảm 4-6% trong năm 2022, chưa tính đến tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây.
Xung đột Nga - Ukraine còn tác động mạnh mẽ đến toàn cầu. Cuộc chiến Nga - Ukraine đã làm nhiều mặt hàng như năng lượng, lúa mì, kim loại, phân bón… tăng giá đột biến ảnh hưởng đến nhiều quốc gia liên quan. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo, nền kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng xấp xỉ 3,2% năm 2022 (giảm so với tăng trưởng 6,1% của năm 2021).
Tuy nhiên, giới quan sát lại lo ngại xung đột Nga - Ukraine sẽ vượt xa dự đoán về cả thời gian và quy mô. Hiện tại, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết tài trợ cho Ukraine hơn 15 tỉ USD, còn nhiều quốc gia cam kết sẽ hỗ trợ vũ khí và đưa quân sang giúp Ukraine. Điều này đồng nghĩa với cuộc chiến Nga - Ukraine không chỉ còn kéo dài, ác liệt hơn mà nguy cơ sẽ vượt ra khỏi biên giới của Ukraine.
Mới đây, trên tạp chí của Lục quân Anh, chuẩn úy Quân đội Anh Paul Carney vừa khuyên đồng đội hãy thảo luận với gia đình mình về tình huống được triển khai tới Ukaine đối đầu với quân Nga. Chuẩn úy Carney đưa ra lời khuyên này sau khi tân Tổng tham mưu trưởng Quân đội Anh tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này phải có khả năng “đánh bại Nga trong chiến trận”.
Trong khi đó, lãnh đạo EU cho biết khối và các nước thành viên của khối đang xem xét thành lập phái bộ có sứ mệnh huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Ukraine trước nguy cơ cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài.
Người đứng đầu Cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrel khẳng định, EU sẽ luôn sát cánh với Ukraine và đang xem xét việc gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho quốc gia này, trong đó đáng chú ý là sẽ thành lập một phái bộ để huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Ông Josep Borrel khẳng định: “Tôi cho rằng cuộc xung đột này sẽ kéo dài và đòi hỏi một nỗ lực không chỉ về mặt cung cấp thiết bị mà còn cả về huấn luyện, đào tạo và giúp đỡ tổ chức quân đội. Những vấn đề này đang được bàn thảo tại các quốc gia thành viên và sẽ được đưa ra thảo luận trong tuần tới”.
Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia trong và ngoài EU đã và đang cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó một số nước đã hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine nhưng chủ yếu trong khuôn khổ hợp tác song phương để sử dụng các thiết bị quân sự được cung cấp.
Trong một động thái liên quan, Mỹ vừa cung cấp cho Ukraine gói viện trợ mới khá đặc biệt gần 800 triệu USD để Kiev phản công Nga. Theo đó, gói viện trợ bao gồm 40 xe chống bom được trang bị máy rà phá mìn, cũng như pháo hạng nhẹ dễ dàng di chuyển hơn so với các loại pháo hạng nặng mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine trước đây. Gói viện trợ cũng sẽ bao gồm cả súng trường không giật với tầm bắn vài trăm mét và các tên lửa tầm ngắn. Các loại vũ khí, thiết bị mới này nhằm giúp Quân đội Ukraine chuẩn bị chiến đấu với các lực lượng Nga ở tầm gần hơn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine và các nước ủng hộ Kiev nhận thấy có cơ hội giành lại các vùng lãnh thổ sau nhiều tuần pháo kích dọc tiền tuyến.
Mặc dù giao tranh Nga - Ukraine vẫn tập trung trên lãnh thổ Ukraine nhưng nhiều khả năng cục diện này sẽ lan sang các quốc gia lân cận vì tính phức tạp của động thái đối đầu của các quốc gia liên quan.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...