Thứ Ba, ngày 27/05/2025 | 18:22
Việc Nga tuyên bố sẽ thiết lập vùng đệm an ninh bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine; phương Tây dỡ bỏ hết hạn chế về vũ khí tầm xa cho Ukraine đã khiến xung đột Nga - Ukraine tăng lên mức nguy hiểm.
Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây cảnh báo, Matxcơva sẽ thiết lập một vùng đệm bao trùm gần như toàn bộ Ukraine nếu phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Medvedev nêu rõ: “Nếu viện trợ quân sự cho chế độ Kiev tiếp tục, vùng đệm có thể bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine, chỉ trừ một dải đất hẹp trải dài dọc theo biên giới phía Tây với Ba Lan và Slovakia”.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã thông báo về quyết định thiết lập một vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine.
Nga tin rằng, việc các nước phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev sẽ cản trở quá trình hòa bình và biến các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành một bên tham gia cuộc xung đột.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí gửi tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga. Theo ông Lavrov, Mỹ và NATO đang trực tiếp tham gia cuộc xung đột, không chỉ bằng cách cung cấp vũ khí mà còn thông qua hoạt động huấn luyện quân sự ở Vương quốc Anh, Đức, Italia và các quốc gia khác.
Việc Nga thiết lập vùng đệm gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine đã dấy lên quan ngại Matxcơva đã “ngầm” tuyên bố chủ quyền ở quốc gia này khiến nhiều quốc gia quan ngại xung đột sẽ gia tăng.
Trong khi đó, phương Tây lại vừa tuyên bố dỡ bỏ hết hạn chế về vũ khí tầm xa cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố: “Không còn bất kỳ hạn chế nào về tầm bắn đối với vũ khí được chuyển giao cho Ukraine nữa, cả Anh, cả Pháp, Mỹ và chúng tôi. Điều này có nghĩa là Ukraine có thể tự vệ bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự trên đất Nga”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong phiên thảo luận do kênh WDR tổ chức ngày 26-5.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh: “Trước đây, phương Tây từng thận trọng không thể làm vậy, trừ một số trường hợp hiếm hoi. Nhưng nay, họ đã có thể thực hiện điều đó. Bởi lẽ, trong khi Ukraine sử dụng vũ khí để tập kích hạ tầng quân sự Nga; ngược lại, lực lượng Nga lại “tấn công các thành phố, bệnh viện, nhà dưỡng lão” của Ukraine. Thủ tướng Đức cho hay đây là một trong những lý do ông cùng lãnh đạo ba nước châu Âu gồm Pháp, Anh và Ba Lan tới thăm Kiev để đàm phán về cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ được bảo mật.
Ukraine đã nhận các loại tên lửa tầm xa từ Mỹ, Anh và Pháp, nhưng chỉ được phép sử dụng chúng để tập kích mục tiêu trên 4 vùng mà Nga vừa sáp nhập, không được tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Matxcơva từng tuyên bố việc phương Tây cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tập kích lãnh thổ Nga là “lằn ranh đỏ”.
Kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Merz đã có những dấu hiệu cho thấy ông sẽ hủy lệnh cấm chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức cho Ukraine. Tên lửa này có tầm bắn tới 500km, nhưng nước Đức dưới thời thủ tướng Olaf Scholz đã từ chối chuyển giao chúng cho Ukraine.
“Dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng tên lửa tầm xa sẽ tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định trong chiến sự Ukraine”, ông Merz giải thích, thêm rằng “một quốc gia chỉ có thể chống lại bên tấn công trên lãnh thổ của mình thì không thể tự vệ một cách thích hợp”.
Cả hai phía Nga và Ukraine đều gia tăng sức mạnh quân sự nhằm vào nhau sẽ khiến giải pháp chính trị hòa bình khó thành hiện thực.
Từ đêm 24-5 đến rạng sáng 25-5, lực lượng Nga đã phóng 218 UAV và 69 tên lửa đạn đạo vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine, đánh dấu đợt không kích lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Báo cáo từ phía Ukraine cho biết, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong đợt không kích dữ dội. Động thái trên đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo sẽ cân nhắc tăng cường trừng phạt kinh tế với Nga. |
HN tổng hợp
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
06:10 16/06/2025
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh điều tra các doanh nghiệp bị nghi ngờ sử dụng lao động nhập cư trái phép.
19:05 12/06/2025
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại do biến thể mới NB.1.8.1 làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
09:27 12/06/2025
Ô nhiễm đại dương đã trở thành vấn nạn toàn cầu khiến cộng đồng quốc tế quan ngại và đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để bảo vệ.
05:39 11/06/2025
Việc Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại đã mang lại tia hy vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tạo đà phục hồi phát triển kinh tế thế giới.
06:18 10/06/2025
Ngày 6-6, hàng trăm nhân viên liên bang từ Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ đã đồng loạt triển khai các chiến dịch bắt giữ tại nhiều địa điểm, khiến cộng đồng người nhập cư rơi vào trạng thái sợ hãi và bất an.
14:25 08/06/2025
Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và người đứng đầu Cơ quan hiệu quả chính phủ đang thay đổi chóng mặt, từ “cặp đôi hoàn hảo” sang “đường ai nấy đi”, thậm chí có thể còn căng thẳng hơn nữa.
08:12 06/06/2025
Mặc dù bị sức ép từ nhiều phía nhưng Iran vẫn quyết tâm làm giàu urani vì mục tiêu hòa bình.
06:10 05/06/2025
Nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia liên quan đều lên tiếng kêu gọi Israel ngừng bắn ở Dải Gaza trả lại bình yên cho vùng đất này.
12:28 18/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 18-6, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2025 cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt khó học tốt. Đến dự có ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
11:24 18/06/2025
Hậu Giang đã hoàn thành mục tiêu có 85% trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025).
10:37 18/06/2025
(HG) - Tham dự Giải judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng năm 2025, judo Hậu Giang đoạt 5 huy chương các loại. Gồm 1 huy chương vàng nội dung Kime No Kata của đôi vận động viên Huỳnh Thị Như Huỳnh - Đặng Hà Thu Hoài; 2 huy chương bạc,
10:23 18/06/2025
Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều đầu sách về nghề báo ra mắt, giúp người đọc hiểu thêm về nghề báo,