Thứ Tư, ngày 23/03/2022 | 08:42
Nga liên tục tấn công ác liệt vào Ukraine kể cả sử dụng vũ khí hiện đại, trong khi đó Mỹ và NATO luôn ngầm viện trợ cho quốc gia Đông Âu này đã làm dấy lên quan ngại cuộc chiến sẽ vượt khỏi biên giới.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Nguồn: Reuters
Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nguy cơ xảy ra “cuộc chiến tranh thế giới lần 3” nếu các nỗ lực đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thất bại.
Trong nỗ lực mới nhất nhằm kêu gọi trợ giúp của nước ngoài, ông Zelensky đã đề nghị Israel bán các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt cho Ukraine. “Mọi người đều biết rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của các bạn là tốt nhất... và các bạn chắc chắn có thể giúp người dân của chúng tôi, cứu sống người Ukraine, người Do Thái ở Ukraine”, ông Zelensky, người cũng có gốc Do Thái, nhấn mạnh.
Theo báo Guardian, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã có nhiều cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga nhằm cố gắng chấm dứt xung đột, trong bối cảnh các lực lượng Matxcơva đang tăng cường tấn công nhiều khu vực ở nước láng giềng.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, quân đội nước này tiếp tục sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để tiêu diệt 89 mục tiêu gồm: “Các hệ thống Kinzhal được trang bị tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine ở gần khu dân cư Kostyantynivka trong vùng Mykolaiv”. Việc Nga sử dụng vũ khí hiện đại tấn công Ukraine đã cho thấy giao tranh đã vượt tăng lên một bước khốc liệt hơn.
Hiện giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở nhiều thành phố của Ukraine. Quân đội Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng để tránh “thảm họa nhân đạo khủng khiếp”. Trong khi đó, Ukraine lại tuyên bố kiên quyết bảo vệ đất nước.
Lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể vượt biên giới sang các quốc gia lân cận, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia nhằm đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao ở độ cao đến 20km và từ khoảng cách 60km.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot, do các binh sĩ Đức và Hà Lan vận hành, ban đầu sẽ được triển khai tại sân bay Sliac ở miền Trung Slovakia nhằm góp phần củng cố năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông của NATO.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Dragomir Zakov cho biết, nước này từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng đã tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn từ Ukraine, nhất trí tiếp nhận một nhóm tác chiến mới của NATO theo một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng NATO tại sườn phía Đông của liên minh quân sự này. Nhóm tác chiến sẽ được triển khai với quân số có thể lên tới 1.000 binh sĩ, hoạt động dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá cao sự ủng hộ của lãnh đạo Bulgaria trong việc sẵn sàng tiếp nhận nhóm tác chiến NATO nói trên, đồng thời cho biết trong những cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán Nga - Ukraine đều không mang lại kết quả đáng kể nào. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin vẫn giữ vững quyết tâm đạt được mục đích trong cuộc tấn công đặc biệt này.
Giới phân tích cho rằng, cuộc chiến tại Ukraine sẽ còn kéo dài và ngày càng ác liệt hơn, đồng thời không loại trừ khả năng vượt khỏi biên giới Ukraine. Lúc bấy giờ chắc chắn sẽ xảy ra giao tranh giữa Nga và NATO. Điều này sẽ càng khốc liệt hơn so với cuộc chiến hiện nay.
Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) thống kê, ít nhất 902 dân thường đã thiệt mạng và 1.459 người khác bị thương kể từ đầu cuộc chiến. Theo cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn của LHQ, ước tính 10 triệu người Ukraine đã bị mất nhà cửa, bao gồm cả 3,4 triệu người phải rời bỏ đất nước đến các quốc gia láng giềng để lánh nạn. |
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.