Chủ Nhật, ngày 24/07/2016 | 16:35
Sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết bác yêu sách phi lý về “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông, nước này đã có những hành động và giới chức nước này đưa ra những tuyên bố cứng rắn bất chấp luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi hỏi phần lớn chủ quyền ở Biển Đông, thì Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quân sự trên vùng biển này.
Khi trả lời báo điện tử Đa chiều ở Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu chiến lược, Đại học Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tướng Chu Thành Hổ nói phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) không có căn cứ, tạo tiền lệ xấu và nếu Philippines tiếp tục khiêu khích trong vấn đề Biển Đông, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ ra tay. Sau đó, một thiếu tướng của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) là Bành Quang Khiêm đã xuất hiện tại Diễn đàn Hòa bình thế giới được tổ chức tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, tuyên bố, Mỹ có tổng cộng 10 tàu sân bay, nhưng kể cả 11 tàu sân bay được điều tới Biển Đông cũng vô dụng. Theo vị tướng này, nếu Mỹ muốn đe dọa vũ lực đối với Trung Quốc ở Biển Đông thì đó là sai lầm. Tướng Bành Quang Khiêm nhấn mạnh: “Anh nghĩ tàu sân bay là cái gì? Bia sống thôi. Nếu động tới chúng tôi, chúng tôi sẽ vặn cổ từng chiếc một, không chừa một chiếc nào. Chúng tôi có năng lực đó”. Vị tướng này còn phân tích thêm rằng, hạm đội Mỹ muốn tiến vào Biển Đông phải xuất phát từ căn cứ ở Guam, tuyến cung cấp hậu cần dài, tốc độ chậm. Trong khi đó, nếu xảy ra chiến tranh ở Biển Đông thì đối với Trung Quốc đó lại là cuộc chiến ở cửa nhà, được cung cấp hậu cần đầy đủ.
Trong cuộc hội kiến với Đô đốc John Richardson, Cục trưởng Tác chiến hải quân Mỹ khi đến thăm Trung Quốc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Thượng tướng Ngô Thắng Lợi nhấn mạnh hải quân Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi thách thức xâm phạm chủ quyền. Trung Quốc tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng, sẽ thúc đẩy và hoàn thành theo kế hoạch việc xây dựng đảo bãi ở Biển Đông. Ngoài ra, tướng Ngô Thắng Lợi còn khẳng định Trung Quốc sẽ không hy sinh quyền chủ quyền ở Biển Đông. Đây là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, liên quan tới nền tảng cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, an ninh ổn định của đất nước, lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa. Trước đó, khi Trung Quốc tiến hành cải tạo rầm rộ các bãi đá trên Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton khẳng định Mỹ không chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các bãi đá này, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động cải tạo của mình và ngừng ngay việc sử dụng sức mạnh quân sự trong các tranh chấp lãnh thổ.
Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp không chính thức với người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay bên lề Hội nghị Cấp cao Á- Âu lần thứ 11 (ASEM 11) được tổ chức ở Mông Cổ. Tại cuộc gặp này, ông Vương Nghị đã nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về tình hình hiện nay giữa Philippines và Trung Quốc sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tiết lộ, ông Vương Nghị đề xuất nối lại đàm phán song phương với điều kiện không bàn tới phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA). Ông từ chối bởi vì nó không phù hợp với lợi ích quốc gia của Philippines. Đại diện phía Trung Quốc liền nói: “Nếu các ông (Philippines) khăng khăng quan điểm ủng hộ phán quyết thì chúng ta chỉ có thể đi về phía đối đầu”. Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Philippines, ưu tiên hàng đầu của Philippines hiện nay là đàm phán đảm bảo quyền đánh cá tại bãi Scarborough, cũng như từng bước hiện thực hóa các đề mục trong phán quyết của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...