Hệ lụy từ bão chồng bão ở Philippines

05/09/2024 | 04:49 GMT+7

Mưa lũ gây ngập nghiêm trọng lại tiếp nối bão mạnh đã khiến Philippines lâm vào cảnh khó khăn.

Một người đàn ông lội qua con phố ngập nước sau trận mưa lớn do cơn bão nhiệt đới Yagi, người địa phương gọi là Enteng, ở Baras, tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2-9-2024. Ảnh: Reuters

Giới chức Philippines, cho biết lũ lụt và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm ảnh hưởng 147.000 người khác sau khi cơn bão nhiệt đới Yagi gây mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp. Bão Yagi đã quét qua vùng Bicol, phía Đông Nam thủ đô Manila, vào đêm 1-9 và đổ bộ trong ngày 2-9 tại bờ biển phía Đông bắc đảo Luzon. Để phòng ngừa thiệt hại, các cơ quan chính phủ và trường học tại Manila đã được lệnh đóng cửa, trong khi các dịch vụ phà ở các khu vực chịu ảnh hưởng bị tạm ngừng và 29 chuyến bay nội địa bị hủy do thời tiết xấu.

Theo nhà chức trách, ở một số khu vực, nước lũ ngập cao hơn đầu người. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hàng trăm cư dân bị mắc kẹt. Hiện hơn 300 người vẫn đang phải tạm trú tại các cơ sở lánh nạn.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Philippines, bão Yagi đã di chuyển vào vùng phía Đông của Biển Đông và đang tiếp tục tiến gần đến phía Đông đảo Hải Nam. Bão dần mạnh lên và dự báo sẽ đổ bộ dọc theo các khu vực ven biển phía Đông của tỉnh Hải Nam và bờ biển phía Tây của tỉnh Quảng Đông trong ngày 6-9.

Mặc dù bão Yagi đã di chuyển theo hướng Bắc ra khỏi bờ biển Luzon nhưng hệ lụy của bão gây ra rất nặng nề phải mất nhiều thời gian mới khắc phục. Hiện giới chức địa phương đã được lệnh chuẩn bị cho công tác sơ tán dân cư tại các khu vực dễ xảy ra lũ lụt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ bão Yagi gây ra những đợt sóng biển cao nguy hiểm, đe dọa các cộng đồng duyên hải.

Trước đó, ngày 31-8, hai vụ sạt lở đất đã khiến hai người thiệt mạng và làm hư hại 5 ngôi nhà tại thành phố Cebu ở miền Trung Philippines. Ông Joshua Tuazon thuộc Văn phòng an toàn công cộng của thành phố Naga cho biết:  “Lũ lụt đã dâng cao hơn đầu người ở một số khu vực”, đồng thời cho biết thêm rằng hàng trăm cư dân đã được giải cứu. Hơn 300 người vẫn ở trong các trại sơ tán trong tình cảnh nước lũ ở thành phố có 210.000 dân này đang chậm rút.

Hồi tháng 7-2024, cảnh sát Philippines cho biết 11 người đã tử vong ở thủ đô Manila của Philippines, 12 người ở vùng Calabarzon và 10 người ở Trung Luzon - bao gồm cả thủy thủ của một tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi tỉnh Bataan. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do đuối nước, lở đất, cây đổ và điện giật. Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines đã báo cáo, sau khi quét qua Philippines, bão Gaemi đã khiến hàng trăm ngàn ngôi làng đối mặt với tình trạng ngập lụt và lở đất, cây và cột điện đổ. Cơn bão đã buộc hơn 600.000 người phải sơ tán, di dời khỏi các cộng đồng dễ bị lũ lụt và lở đất, làm đổ cây cối, cột điện và thổi bay mái tôn.

Bão Gaemi đã gây nhiều thiệt hại buộc Chính phủ Philippines phải ban bố tình trạng thiên tai nhằm đẩy nhanh công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân các khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

Philippines là một trong những quốc gia dễ xảy ra thiên tai nhất trên toàn cầu, chủ yếu là do nước này nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương và “Vành đai bão” Thái Bình Dương. Trung bình mỗi năm quốc gia này ghi nhận 20 trận bão, với một số trận bão mạnh có sức tàn phá lớn, gây nhiều thiệt hại. Lở đất và lũ quét thường xảy ra trên khắp Philippines trong mùa mưa, đặc biệt là khi có bão đổ bộ. Năm 2013, Philippines đã hứng chịu siêu bão Haiyan khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>