Hình thái thời tiết trái ngược

25/06/2024 | 08:49 GMT+7

Lũ lụt trên diện rộng ở phía Đông Bắc Bangladesh mắc kẹt sau khi mưa lớn trong nhiều tuần nhấn chìm hàng loạt nhà cửa và tàn phá đất nông nghiệp. Trong khi đó, nước Mỹ đang hứng chịu nhiệt độ vượt ngưỡng kỷ lục khi vòm nhiệt gây ra tình trạng nguy hiểm.

Người dân tại một khu vực đang ngập lụt dùng xuồng để đi nhận hàng cứu trợ ở Bangladesh. Ảnh: UNICEF BANGLADESH/X

Thành phố Sylhet và thị trấn Sunamganj  của Bangladesh ngập trong nước sau khi bị đợt lũ thứ 2 liên tiếp tấn công - hãng thông tấn nhà nước Sangbad Sangstha (BSS) đưa tin hôm 22-6.

Nguyên nhân lũ lụt diện rộng là do mưa xối xả kéo dài và nước chảy tràn từ các khu vực đồi núi ở thượng nguồn biên giới với Ấn Độ, khiến 4 con sông dâng cao vượt mức nguy hiểm.

Tại Trung Quốc, nhà chức trách hôm 22-6 đã triển khai công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với lũ lụt ở các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu…

Trước đó một ngày, huyện Bình Viễn ở tỉnh Quảng Đông báo cáo 38 người thiệt mạng, 2 người mất tích do mưa lớn gây lũ lụt và lở đất.

Hơn 55.000 người bị ảnh hưởng và 2.247 ngôi nhà ở huyện này đã sụp đổ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 5,85 tỉ nhân dân tệ (khoảng 20.500 tỉ đồng).

Còn tại Guatemala, ít nhất 10 người thiệt mạng và 11.000 người sơ tán do thiên tai. Honduras cũng báo cáo ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 1.200 người sơ tán và 180 cộng đồng bị cô lập...

Quốc gia Thụy Sĩ ở châu Âu cũng hứng chịu mưa lớn tại thung lũng Mesolcina thuộc bang Grisons hôm 21-6, gây lũ lụt và lở đất. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 người mất tích. Tổng thống Viola Amherd cho biết bà bị sốc trước mức độ thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Trong khi đó, các thành phố ở Bờ Đông nước Mỹ đang chuẩn bị đối mặt với nhiệt độ vượt ngưỡng kỷ lục khi vòm nhiệt gây ra tình trạng nguy hiểm mở rộng sang Bờ Tây.

Nền nhiệt ở hai thành phố Baltimore và Philadelphia được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục gần 380C hôm 23-6, trong khi nhiệt độ tăng lên đến hơn 320C ở các bang như Idaho, Montana và Wyoming - cao hơn mức thông thường tới 150C vào thời điểm này trong năm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết nắng nóng cực độ, sau đó sẽ lan sang các bang Nebraska và Kansas vào ngày 24-6.

Giới chức Mỹ đưa cảnh báo về các điều kiện thời tiết nguy hiểm ở khu vực thành phố Philadelphia - nơi độ ẩm cao có thể khiến chỉ số nhiệt tăng trên 410C.

Nhiệt độ đã giảm dần ở các khu vực Thung lũng Ohio, Great Lakes và New England, nhưng mức nhiệt cao trên 320C vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực từ bang Virginia đến New York.

Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đang gây ra những đợt nắng nóng nguy hiểm trên khắp khu vực Bắc bán cầu trong tuần này và sẽ tiếp tục gây ra hình thái thời tiết nguy hiểm trong nhiều thập kỷ tới.

Nắng nóng cực độ được cho là nguyên nhân khiến hàng trăm người thiệt mạng trên khắp châu Á và châu Âu khi nó bao trùm các thành phố ở 4 châu lục. Theo thống kê, hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong lễ Hajj - cuộc hành hương hàng năm đến thánh địa Mecca ở Saudi Arabia - trong bối cảnh mức nhiệt tăng cao trong năm nay.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>