Hòa bình cho bán đảo Triều Tiên đã đến gần

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 | 08:21

Sau tuyên bố chung: “Sẽ không còn chiến tranh và mở ra một kỷ nguyên hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, liên tiếp diễn ra nhiều động thái tích cực từ hai phía đã góp phần củng cố vững chắc hòa bình cho người dân nơi đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp ở Panmunjom. Nguồn: Kyodo/TTXVN

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Quốc hội nước này đã thông báo quyết định hợp nhất múi giờ của Triều Tiên với múi giờ của Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 5-5 tới trong nỗ lực thúc đẩy sự hòa giải và thống nhất giữa hai miền. Động thái của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bất ngờ đề xuất chỉnh múi giờ của nước này nhanh hơn 30 phút, trùng với múi giờ của Hàn Quốc, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27-4 vừa qua. Đây được xem là “bước thực tế đầu tiên để hòa giải và thống nhất dân tộc”. Hồi tháng 8-2015, Triều Tiên đã quyết định lùi múi giờ chậm lại 30 phút, nhằm khẳng định mục đích bãi bỏ tàn tích của thực dân Nhật Bản giai đoạn 1910-1945 trên bán đảo Triều Tiên.

Động thái được cho là có giá trị nhất đối với hòa bình liên Triều được dư luận quốc tế đồng thuận và ủng hộ là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri trong tháng 5 này. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Panmunjom, trong đó hai bên cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay. Tuyên bố chung cũng nêu rõ Hàn Quốc và Triều Tiên xác nhận mục tiêu chung trong việc xóa bỏ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn; tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán 3 bên, bao gồm hai miền Triều Tiên và Mỹ, hoặc cơ chế đàm phán 4 bên, bao gồm thêm cả Trung Quốc, để tiến tới ký hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và xây dựng nền hòa bình vững chắc, lâu dài.

Những động thái cởi mở liên tiếp diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều của cả hai bên được dư luận quốc tế hoan nghênh và nhiều quốc gia đã vào cuộc để xúc tiến những cam kết của các bên liên quan sớm thành hiện thực.

Tổng thống Nga Putin hoan nghênh kết quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, coi đây là nền móng vững chắc để kiến tạo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hàn Quốc và Nga tiến hành các dự án hợp tác ba bên với Triều Tiên nhằm đảm bảo và thắt chặt hòa bình giữa hai miền Triều Tiên. Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu hệ thống đường sắt, khí đốt và điện của Nga kết nối Siberia qua bán đảo Triều Tiên, điều đó sẽ giúp mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo. Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nga cùng cho rằng việc hợp tác ba bên có thể giúp xây dựng một trật tự an ninh ở Đông Bắc Á và cần được mở rộng như một hệ thống an ninh đa phương. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá cao sự ủng hộ của Nga đối với thành công của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4, đồng thời kêu gọi Tổng thống Putin tiếp tục ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc lại cho rằng, vai trò của Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là không thể bỏ qua. Bắc Kinh nhận định: “Vấn đề phi hạt nhân hóa được nêu trong tuyên bố Bàn Môn Điếm chỉ nên được coi là triển vọng do chưa có được một kế hoạch hành động cụ thể. Điều này xuất phát từ việc, những chi tiết của kế hoạch này chỉ có thể đạt được giữa Mỹ và Triều Tiên”.

Tuy nhiên, hiện nay Iran - nước hiện phải đối mặt với nguy cơ Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này ký hồi năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức), có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) bày tỏ nghi ngờ về việc Mỹ là “đối tác đáng tin cậy” trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thực tế, hiện nay ngoài mặt tỏ ra ủng hộ kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều nhưng vẫn ngấm ngầm bên trong Mỹ chống đối Triều Tiên. Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Bình Nhưỡng phải đồng ý thực hiện các bước không thể đảo ngược nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của mình trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Còn Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Một tương lai thịnh vượng cho Triều Tiên nếu nước này thực thi đầy đủ yêu cầu về phi hạt nhân hóa”. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ duy trì áp lực lên phía Triều Tien và sẽ không “lặp lại sai lầm từ các chính quyền tiền nhiệm”.

Giới quan sát nhận định, những hành động mang tính cứng rắn trên của Mỹ đi ngược lại mong muốn của những người yêu chuộng hòa bình thế giới về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhằm lập lại hòa bình cho liên Triều. Điều này sẽ gây khó khăn cho tiến trình hòa bình liên Triều tới đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nha lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay tại làng đình chiến Panmunjom, nơi cũng vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa hai lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo dự kiến, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...