Thứ Năm, ngày 20/03/2025 | 08:26
Theo kế hoạch, vào ngày 21-3 tới, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tuyên án luận tội Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol, khiến tình hình an ninh ở quốc gia này rơi vào hỗn loạn.
Biểu tình của phe cầm quyền ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: YONHAP
Căng thẳng và hỗn loạn tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc không chỉ do các cuộc biểu tình của 2 phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt đầu trở nên quá khích, mà còn do việc các đảng phái chính trị, bao gồm cả đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền, huy động tổng lực để gây sức ép với tòa án nhằm bảo vệ chính kiến của mình.
Liên tục những ngày vừa qua, một nhóm các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền đã tiến hành biểu tình ngay trước cổng của Tòa án Hiến pháp để yêu cầu tòa không nên lắng nghe ý kiến một chiều của phe đối lập và phải bác bỏ nghị quyết luận tội Tổng thống ngay lập tức. Phe cầm quyền còn liên kết với một số chính đảng đối lập ủng hộ ông Yoon Suk Yeol tổ chức các cuộc mít-tinh rầm rộ để gây áp lực với tòa.
Trong khi đó, phe đối lập cũng tổ chức tuần hành quy mô lớn trên các đường phố của Seoul, đưa ra yêu sách đòi cách chức tổng thống càng sớm càng tốt. Đặc biệt, các chính trị gia còn áp dụng các biện pháp đấu tranh chính trị tưởng chừng đã bị quên lãng như: tuyệt thực, xuống tóc, biểu tình tiếp sức, di chuyển đến Tòa án Hiến pháp theo kiểu “tam bộ, nhất bái” (đi 3 bước, quỳ lạy 1 lần)... kéo dài nhiều cây số.
Các chính trị gia cũng ngầm chỉ trích Tòa án Hiến pháp khi nêu những câu hỏi như: “Sự thật đã rõ ràng, tại sao chưa đưa ra phán quyết?!”, “Nhìn thấy hàng triệu người biểu tình mà vẫn không đưa ra phán quyết là quay lưng lại với lòng tin của người dân”...
Trong một diễn biến có liên quan, theo kết quả một cuộc điều tra dư luận do Viện Nghiên cứu Gallup Korea của Hàn Quốc vừa công bố, trong phe phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol có 76% bày tỏ sự tin tưởng đối với Tòa án Hiến pháp và 17% tỏ ra ngờ vực.
Ngược lại, trong phe ủng hộ tổng thống, tỷ lệ tin cậy đối với tòa chỉ là 21%, trong khi tỷ lệ nghi ngờ lên tới 72%.
Gallup Korea cũng cho biết, Cơ quan kiểm sát Hàn Quốc đang bị mất lòng tin nghiêm trọng với tỷ lệ ngờ vực của phe phản đối tổng thống lên tới 82%. Trong bối cảnh đó, giới quan sát nhận định, cho dù Tòa án Hiến pháp có đưa ra phán quyết theo hướng nào cũng sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của 1 trong 2 phe, theo đó, phán quyết của tòa không phải là “liều thuốc chữa lành” đối với khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc hiện nay.
Sau gần 100 ngày tính từ khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua Nghị quyết luận tội tổng thống đương nhiệm của nước này nhưng Tòa án Hiến pháp phán quyết. Nếu so với 2 vị tổng thống đã bị luận tội trước đây của Hàn Quốc là Roh Moo Hyun và Park Geun Hye, thời gian để Tòa án Hiến pháp thụ lý, xem xét trước khi đưa ra phán quyết đối với ông Yoon Suk Yeol là kéo dài nhất. Trong đó, thời gian thụ lý đối với ông Roh Moo Hyun là 64 ngày, còn bà Park Geun Hye, tuy dài hơn, cũng chỉ là 92 ngày.
Hiện Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc bắt đầu tăng cường các biện pháp an ninh và tuyên bố “sẽ huy động tổng lực để đảm bảo an ninh, duy trì trị an”. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không thể giải quyết tình trạng hỗn loạn khi các phe đối lập chưa tìm được tiếng nói chung và mâu thuẫn đang đẩy lên cao, nguy cơ xảy ra xung đột bạo lực.
Ngày 26-1, cơ quan công tố đã truy tố Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với cáo buộc kích động một cuộc nổi loạn liên quan đến việc ban hành thiết quân luật vào ngày 3-12. Với quyết định này, ông Yoon Suk Yeol trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị truy tố khi đang bị tạm giam. |
HN tổng hợp
07:58 24/03/2025
Tình trạng tan băng chưa từng có do khủng hoảng khí hậu đang gây nên mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ sinh thái, nông nghiệp và nguồn nước toàn cầu.
05:38 21/03/2025
Sau cuộc điện đàm giữa Mỹ và Nga về lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine hứa hẹn mở ra cục diện mới cho Matxcơva và Kiev mặc dù còn nhiều khó khăn.
06:56 19/03/2025
Mỹ mạnh tay không kích các tay súng Houthi ở Yemen, với nhiều lý do liên quan.
08:12 17/03/2025
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết số ca mắc bệnh sởi mà tổ chức này gọi là “không thể chấp nhận được” trên toàn thế giới.
08:36 14/03/2025
Hơn ba năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev lần đầu tiên đồng ý ngừng bắn với Matxcơva đã mở ra cơ hội hòa đàm mới.
05:43 13/03/2025
Nội chiến ác liệt làm hàng ngàn người thương vong đã khiến Syria một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
07:52 12/03/2025
Xung đột đẫm máu cứ liên tục diễn ra sau nhiều lần thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, khiến quốc tế kỳ vọng tái thiết Gaza như hứa hẹn của các quốc gia.
07:59 11/03/2025
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ không tham dự cuộc họp với các quan chức Mỹ tại Ả Rập Saudi vào ngày 11-3.
08:52 10/03/2025
Các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 6-3 tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về quốc phòng và Ukraine tại thủ đô Brussels - Bỉ.
07:58 07/03/2025
Việc Mỹ ngừng viện trợ quân sự Ukraine khiến Kiev gặp khó nên bám víu phao cứu sinh EU bằng mọi giá.
14:51 24/03/2025
(HGO) - Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kịp thời phát hiện ngăn chặn một nhóm thanh niên có dấu hiệu tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 61C.
09:39 24/03/2025
(HG) - Tại Công ty TNHH Unipax Vị Thanh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh vừa phối hợp với Ban quản lý Cụm Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố và 15 công ty, doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài Cụm tổ chức thực tập chữa cháy và CNCH.
09:30 24/03/2025
Từ đầu tháng 3 đến nay, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, không để ngắt quãng, gián đoạn công việc.
09:28 24/03/2025
Tạo nhiều sân chơi để người dân tiếp cận, phát huy sở trường là cách để những người làm công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở tìm kiếm nguồn làm nòng cốt cho phong trào ở địa phương,