Thứ Năm, ngày 10/12/2020 | 17:31
Tuyên bố nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát bằng một loại vũ khí của NATO, đồng thời tiến hành bắt giữ nhiều nghi phạm cho thấy Tehran đang có những động thái trả đũa đối phương.
Người biểu tình giơ chân dung Fakhrizadeh để lên án vụ ám sát tại thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters
Thư ký Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran Mohsen Rezaei cho rằng nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này bị ám sát bằng một loại vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố được ông Rezaei trích dẫn từ báo cáo do Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Tướng Mohammad Bagheri đệ trình lên Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran. Theo ông Rezaei, vũ khí được trang bị bộ phận giảm thanh để các vệ sĩ của ông Fakhrizadeh không thể nghe thấy tiếng súng nổ.
Trong một động thái liên quan, Lực lượng an ninh Iran đã nhận dạng và bắt giữ một số nghi phạm liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh. Mặc dù không nêu cụ thể về các nghi phạm hay có bao nhiêu người đã bị bắt giữ, nhưng ông Hossein Amir Abdullahian, trợ lý đặc biệt về các vấn đề quốc tế của Chủ tịch Quốc hội Iran đã khẳng định điều này khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ISNA. Đồng thời, ông Hossein Amir Abdullahian cho biết, các thông tin chi tiết sẽ được công bố khi hoàn tất điều tra.
Những động thái gần đây, cho thấy Iran quyết tâm trả đũa những đối tượng liên quan đến cái chết của nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh.
Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh được cho là “cha đẻ” của chương trình hạt nhân của Iran, bị ám sát khi đang di chuyển trên ô tô tới Absard, phía Đông Tehran hôm 27-11 vừa qua. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày trước lễ tưởng niệm 10 năm cái chết của nhà khoa học hạt nhân Iran Majid Shahriari. Chính phủ Iran cho rằng Israel đứng đằng sau vụ ám sát này. Một số báo cáo của Iran cũng tiết lộ, ông Fakhrizadeh bị sát hại bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Iran đã nhiều lần cáo buộc phương Tây và Israel, cụ thể là Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Israel (MOSSAD), đứng sau hàng loạt vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này kể từ năm 2010. Một số quan chức khác của Iran cũng đề cập tới sự liên quan của Mỹ và Saudi Arabia trong vụ việc ám sát nhà khoa học nước này gần đây.
Theo ông Hossein Amir Abdullahian, Trợ lý đặc biệt về vấn đề quốc tế của Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết, những nghi phạm đứng sau vụ sát hại nhà vật lý hạt nhân Fakhrizadeh đã được nhận diện và nhất định sẽ nhận đòn đáp trả thích đáng. Iran đã có các bằng chứng cho thấy Israel có liên quan tới việc lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát này, đồng thời cáo buộc phía Israel sẽ không thể thực hiện được vụ việc mà không có sự phối hợp với tình báo Mỹ. Trong khi đó, một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNN và New York Times rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng từ chối tiết lộ Mỹ có biết trước về vụ ám sát này hay không.
Trước đó, Israel đã từng xác định ông Fakhrizadeh là người đứng đầu chương trình phát triển vũ khí hạt nhân Iran nên việc tiêu diệt nhân vật này nằm trong kế hoạch của các quốc gia thù địch là đương nhiên. Nếu kế hoạch ám sát diễn ra suôn sẻ đồng nghĩa với kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Iran sẽ chậm lại hoặc hủy bỏ hoàn toàn. Thực tế, trong thập kỷ qua có ít nhất 4 nhà khoa học khác của Iran đã bị ám sát nên mối nghi kỵ của Iran đối với Israel và các nước phương Tây càng cao hơn.
Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần khẳng định nước này đang theo đuổi công nghệ năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình chứ không phải vũ khí hạt nhân.
Trong một động thái liên quan, hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran, tuyên bố các thủ phạm vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ có hành động đáp trả, đồng thời khẳng định công trình nghiên cứu của ông Fakhrizadeh sẽ tiếp tục được thực hiện.
Gới quan sát nhận định, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở khu vực giữa Iran với Mỹ và Israel. Những động thái gần đây của Iran đã cho thấy hành động trả đũa của Tehran đã khởi động và lớn dần theo thời gian.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...