Thứ Năm, ngày 30/06/2016 | 07:15
Liên tục thất thủ tại nhiều chiến trường ở Iraq, Syria và nhiều nước khác, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã và đang mất dần lãnh thổ và suy yếu toàn diện.
Quân đội Iraq tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn Fallujah khỏi IS. Ảnh: AP
Mới đây, Trung tướng Abdul-Wahab al-Saadi, Chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Iraq, tuyên bố thành phố Fallujah đã hoàn toàn được giải phóng khỏi tay IS sau hơn một tháng diễn ra chiến dịch quân sự. Chiến dịch trọng điểm này diễn ra dưới sự yểm trợ của binh lính bán quân sự và các cuộc không kích của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Trong chiến dịch giải phóng Fallujah, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt ít nhất 1.800 tay súng IS và bắt giữ hơn 500 tên khác bỏ trốn khỏi trận địa. Có thể nói, chiến dịch giành lại Fallujah, sau hơn 2 năm bị rơi vào tay IS được coi là một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc chiến chống IS của quân đội Iraq. Bởi vì ngoài gia tăng lực lượng cố thủ, IS đã sử dụng hàng chục nghìn người dân làm lá chắn sống làm cản bước tiến của quân đội Iraq và Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Đối với chính phủ Iraq và Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, giải phóng Fallujah mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở đường cho các lực lượng Iraq tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công để giành lại thành phố Mosul, thành trì lớn nhất của IS tại Iraq. Thủ tướng Iraq Heider Al Abady cũng cam kết sẽ tiếp tục truy kích và tiêu diệt IS tại mọi ngóc ngách của đất nước. Ông tin rằng, ngày giải phóng Mosul, một thành phố chiến lược ở miền Bắc Iraq hiện vẫn do IS kiểm soát, sẽ không xa.
Còn tại Syria, Giám đốc Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), Rami Abdel Rahman cho biết các chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tiến vào thành phố Manbij từ phía Nam với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Liên quân Arab và không quân Mỹ. Ông Rahman cho biết các chiến binh SDF đã có thể vượt qua tuyến phòng ngự của IS chỉ vài giờ sau khi giành được quyền kiểm soát một ngôi làng ở ngoại ô phía Tây Nam thành phố. Tuy nhiên, bước tiến quân này có thể đã bị chậm lại do IS đặt bẫy mìn nhằm không để Manbij rơi vào tay SDF. IS chiếm Manbij kể từ năm 2014 sau khi tổ chức khủng bố này nắm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria và nước láng giềng Iraq. Manbij, thành phố có khoảng 120.000 dân trước khi cuộc nội chiến bắt đầu tại Syria năm 2011. Đây là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường tiếp viện của IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới thành phố Raqa, mà IS gọi là thủ phủ của chúng. SDF đã bao vây thành phố Manbij hồi đầu tháng 6 này nhưng bước tiến quân bị chậm lại do vấp phải sự kháng cự của IS, trong đó có các vụ đánh bom liều chết xảy ra hầu như hàng ngày. Nếu giành thắng lợi tại thành phố Manbij thì SDF không chỉ chiếm một vị trí chiến lược làm đà tấn công các địa điểm lân cận khác mà còn cắt đứt đường tiếp viện quan trọng của IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào quốc gia Trung Đông này.
Như vậy cho đến nay, IS đang mất dần phần lãnh thổ chiếm đóng cũng như mất nhiều nguồn thu từ dầu mỏ và các hoạt động kinh doanh khác. Theo đó, IS đã mất 40% lãnh thổ tại Iraq, bao gồm cả các thành phố Ramadi và Tikrit, cũng như các nhà máy lọc dầu Bayji và Sinjar. Hiện IS chỉ còn chiếm xấp xỉ 14% lãnh thổ Iraq. Bên cạnh đó, IS cũng đã mất hơn 10% lãnh thổ tại Syria, bao gồm cả Kobani, al Hawl, Tishreen và Tal Abyad. Nếu như trước đây, IS thu được 1 tỉ USD/năm từ dầu mỏ thì năm 2015 đã mất đi một nửa xuống còn 500 triệu USD. Sản lượng dầu giảm 30%, giảm từ 50.000-70.000 thùng/ngày trong năm 2014 xuống 20.000-34.000 thùng/ngày vào cuối năm 2015. Chính sự mất mát này, năm 2106, IS đã cắt 50% lương của các chiến binh và tăng thuế. Từ đó dẫn đến những bất đồng sâu sắc trong nội bộ, tệ nạn tham nhũng diễn ra khắp nơi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sức mạnh của IS bị suy giảm toàn diện theo thời gian.
Mặc dù thế giới chưa thể loại bỏ được IS trong thời gian ngắn, nhưng những gì đã và đang diễn ra ở Iraq, Syria và một số quốc gia khác cho thấy IS đang lâm vào cảnh khốn khó và đang đi vào con đường tiêu vong nếu các quốc gia liên quan tiếp tục gia tăng các chiến dịch truy quét.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...