Thứ Tư, ngày 15/06/2016 | 06:58
Sau khi bị thất bại liên tiếp trên chiến trường Syria và Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tìm cách chạy sang chiếm đóng một số vùng đất ở Libya, nhằm hình thành căn cứ mới. Tuy nhiên, các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng đất mới Bắc Phi này giờ đây cũng đang gặp phải những khó khăn do sự tấn công của lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.
![]() |
Các tay súng thuộc lực lượng được Đại hội Nhân dân Toàn quốc Libya (GNC) hậu thuẫn, ở ngoại ô Sirte. Nguồn: AFP
Kể từ đầu năm nay, các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gia tăng quân số đổ vào Libya do bị đánh mạnh ở Syria và Iraq. Sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya, nhất là quanh sào huyệt lớn có tầm quan trọng về mặt địa lý là thành phố Sirte, được tích hợp không chỉ bởi dòng thánh chiến từ Iraq và Syria đổ sang, mà còn có các chiến binh từ Ai Cập, Tunisia, Sudan và Mali. Một đồng minh khác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram cũng đang dự tính chuyển lãnh địa từ vùng Đông Bắc Nigeria tới tụ họp ở Libya. Nguyên do là nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram cũng đang hứng chịu những đợt tấn công dồn dập của lực lượng vũ trang Nigeria và lực lượng hỗn hợp đa quốc gia gồm Nigeria, Chad, Niger và Cameroon.
Hiện tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có trên 3.000 tay súng đang có mặt tại Libya. Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công vào các khu vực trọng yếu về dầu khí (vùng có hình lưỡi liềm dọc bờ biển Địa Trung Hải từ Sirte đến Benghazi). Đây là khu vực có nhiều dầu mỏ nhất ở Libya. Trận chiến giành dầu mỏ ở Libya được đánh giá là rất quan trọng đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bởi lực lượng khủng bố này đang bị thiệt hại nặng nề cả về quân sự và tài chính trên các chiến trường ở Syria và Iraq. Libya vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn và tranh giành quyền lực, nhất là giữa hai phe cánh lớn đối địch, nên được coi là một địa bàn mới rất thuận lợi cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện chưa đủ khả năng để chiếm đoạt nguồn dầu mỏ của Libya. Các tay súng thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng luôn gặp khó khăn trước các lực lượng dân quân thiện chiến, được trang bị tốt để bảo vệ các giếng dầu.
Mới đây, các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra khi các lực lượng của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya tiến vào trung tâm thành phố Sirte nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước sự tấn công mạnh mẽ của các lực lượng của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, các phần tử thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải dần rút lui. Chính quyền Mỹ đánh giá đây là bước tiến lớn của quân đội chính phủ Libya, đồng thời cho rằng việc mất đi thành trì chủ chốt Sirte sẽ là tổn thất to lớn đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức Hồi giáo cực đoan này hiện cũng đang phải hứng chịu những thất bại nặng nề tại Syria và Iraq.
Việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở rộng lãnh thổ chiếm đóng tại Libya đang gặp khó khăn do tình hình tài chính và sự phản đối của người dân Libya. Báo chí Pháp mới đây tiết lộ rằng, chính phủ nước này đã tiến hành các hoạt động quân sự bí mật tại Libya nhằm tiêu diệt lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Như vậy, có thể nói Liên minh châu Âu (EU) tuy chưa can thiệp trực tiếp nhưng luôn sẵn sàng trợ giúp chính quyền Libya cả về kỹ thuật và phương tiện và trong trường hợp cần thiết có thể tiến hành can thiệp quân sự trực tiếp. Từ các căn cứ không quân đóng tại Italia hay tại Pháp, Liên minh châu Âu (EU) có thể tiến hành không kích vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vòng vài giờ bởi Libya là cửa ngõ quan trọng tiếp giáp ngay với Italia và xa hơn một chút là lãnh thổ của Pháp. Như thế, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khó có thể mở rộng hay phát triển tại Libya như đã làm tại Syria hay Iraq.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...