IS gia tăng hiện diện ở châu Á

Thứ Tư, ngày 17/08/2016 | 07:41

Sau thất bại liên tiếp ở Trung Đông, nơi được xem là căn cứ địa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng khủng bố này đang gia tăng hiện diện ở nhiều quốc gia châu Âu và gần đây là châu Á. Giới quan sát nhận định, châu Á có thể sẽ là căn cứ địa của IS trong tương lai.

Các tay súng IS.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho rằng, Đông Nam Á đang là mục tiêu để IS phát triển các cơ sở mới. Theo ông Hamidi, hiện có khoảng 300 tay chân của Abu Bakar Bashir, cựu lãnh đạo tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah và là chủ mưu hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Bali năm 2002, mới được ra tù đang hiện diện ở quốc gia này. Đây được xem là lực lượng nòng cốt, mối đe dọa khủng bố ở Malaysia.

Tổ chức Jemaah Islamiyah là nhóm khủng bố Hồi giáo xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, từng có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda và Taliban. Tổ chức này đã bị sụp đổ sau chiến dịch trấn áp mạnh mẽ của Chính phủ Indonesia thời gian qua làm nhiều thủ lĩnh cùng thành viên tổ chức này bị bắt giữ và bị kết án tù giam. Tuy nhiên, hiện có nhiều thông tin cho thấy nhóm này đang được gây dựng trở lại và có liên quan tới IS. Hiện Malaysia đang thảo luận với các đối tác về diễn biến mới nói trên để tìm biện pháp đối phó.

Còn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã cảnh báo, IS đang dần lộ diện ở nước này. Thông tin được đưa ra khi có sự hiện diện của một số người da trắng giống người Arab ở miền Nam Philippines. Ông Duterte nhấn mạnh: “Họ đến đây như các nhà truyền giáo. Họ không có vũ trang nhưng đều muốn truyền đạo, nhưng tôi nghĩ rằng trong vòng 3 đến 7 năm tới, chúng ta có thể sẽ có vấn đề về IS. Ông Duterte cũng cho rằng chính phủ cần phải hành động trước khi những người Hồi giáo bị đầu độc bởi căn bệnh IS. Trước đó, Chính phủ tiền nhiệm của Philippines đã phủ nhận sự hiện diện của IS tại nước này, bất chấp việc nhóm khủng bố địa phương Abu Sayyaf tuyên bố trung thành với IS.

Thực tế, IS đã đánh dấu sự xuất hiện của chúng tại Đông Nam Á bằng cuộc tấn công hồi tháng 1 năm nay tại Jakarta, làm 8 người thiệt mạng. Đến tháng 4 vừa qua, IS tiếp tục cảnh báo Malaysia, Philippines và Indonesia nằm trong số những mục tiêu tấn công tiếp theo. Mới đây, IS đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám đông ở bệnh viện tại thành phố Quetta của Pakistan, làm 93 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Trước đó, hồi tháng 6, trong đoạn video, IS đã kêu gọi các đối tượng ủng hộ tổ chức này tại Đông Nam Á ở lại quê nhà và hợp nhất trong một nhóm để phát động tấn công ở Đông Nam Á, thay vì bị cuốn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Chúng cho biết IS đã chọn Abu Abdullah, một thủ lĩnh phiến quân người Philippines thề trung thành với IS hồi tháng 1-2016, làm người đứng đầu một nhánh của IS trong khu vực. Các phần tử khủng bố Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ làm nòng cốt cho chi nhánh IS Đông Nam Á này.

Sở dĩ IS chọn Đông Nam Á để xây dựng căn cứ địa mới bởi vì bọn chúng muốn hình thành các chi nhánh có khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở khu vực này trong thời gian tới, hướng đến việc thành lập “Vương quốc Hồi giáo” (Caliphate) trong khu vực. Theo Cục Cảnh sát Đặc nhiệm Chống khủng bố Liên bang Malaysia (SB-CTD), IS đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang khu vực Đông Nam Á, một phần để chứng minh rằng nó vẫn còn là một lực lượng mạnh, có khả năng phối hợp và phát động các cuộc tấn công khủng bố bất chấp IS đang bị các lực lượng quân sự phương Tây và quân đội Iraq, Syria tấn công dữ dội ở Trung Đông. 

Còn ông Alex Bomberg, Trưởng nhóm An ninh và Tình báo Quốc tế có trụ sở ở London (Anh) nhận định, những diễn biến liên quan đến IS trên khắp châu Á gần đây cho thấy tổ chức này đã sẵn sàng tấn công Đông Nam Á. Hiện IS đẩy mạnh việc tuyển dụng người dân bản địa để sử dụng những người này thực hiện tấn công khủng bố tại đất nước của mình. Bên cạnh đó, nhiều chiến binh IS gốc châu Á chiến đấu ở Syria và Iraq đang có xu hướng trở về nước trong bối cảnh IS bị phương Tây và lực lượng trung thành với Tổng thống Assad tấn công dữ dội ở Trung Đông.

Các chuyên gia chống khủng bố cũng cho rằng, trong bối cảnh IS ngày càng suy yếu ở Trung Đông và cần có một địa bàn mới để đứng chân, với những điều kiện địa lý, yếu tố xã hội, con người... khả năng IS hướng tới thành lập một Caliphate ở Đông Nam Á là hoàn toàn có thể xảy ra.                                            

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...