Thứ Hai, ngày 08/03/2021 | 17:52
Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo san phẳng 2 thành phố Israel nếu bị tấn công, trong khi Israel cho biết đã cập nhật danh sách mục tiêu và chuẩn bị tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran nếu thế giới không ngăn chặn nước này phát triển hạt nhân.
Tầm bắn của tên lửa Shahab-3 ER, thừa sức vươn tới tất cả các địa điểm trong lãnh thổ Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm 7-3 cảnh báo, nước này sẽ san phẳng hai thành phố lớn nhất Israel là Tel Aviv và Haifa nếu Israel cố gắng tấn công nước này.
Theo vị bộ trưởng Iran này, hiện nước này đang sở hữu mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ và duy trì sự ổn định của đất nước, trong đó bao gồm các nguồn lực “sức mạnh mềm” trong khu vực.
Lời đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Iran là hoàn toàn có cơ sở bởi Tehran được cho đã sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới hàng nghìn km, trong khi khoảng cách từ Iran tới 2 thành phố lớn nhất của Israel chỉ vào khoảng 1.000km mà thôi.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iran được đưa ra nhằm đáp trả các tuyên bố mới đây của người đồng cấp Israel Benny Gantz rằng nước này đang cập nhật kế hoạch về một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gantz, nước này nắm rõ các mục tiêu hạt nhân Iran và sẵn sàng độc lập thực hiện kế hoạch tấn công Iran mà không cần sự chấp thuận của các đồng minh nếu nhận thấy các dấu hiệu leo thang hoạt động hạt nhân.
Phát biểu của Bộ trưởng Benny Gantz được đưa ra khi Iran ngày càng bỏ qua các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 - tên chính thức là “Kế hoạch Hành động toàn diện chung” (JCPOA). Vào tháng 1-2021, Iran cho biết họ đã làm giàu uranium lên mức 20%.
Israel trước đây đã đe dọa tấn công Iran nếu Mỹ tham gia lại thỏa thuận nói trên hoặc thậm chí nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Ông Gantz cũng cho biết Israel đã lường trước các cuộc tấn công của Iran thông qua các tổ chức được ủy nhiệm ở Syria và Lebanon. Theo vị Bộ trưởng Israel, nhóm Hezbollah ở Lebanon có hàng trăm ngàn quả rốc-két.
Trong báo cáo tình báo hàng năm, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang chuẩn bị chiến đấu dài hạn với Hezbollah. Truyền thông địa phương đưa tin IDF có thể tấn công 3.000 mục tiêu ở Lebanon mỗi ngày và tiêu diệt 300 tay súng Hezbollah mỗi 24 giờ.
Ông Gantz cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Syria. Kể từ đầu năm 2020, Israel đã tấn công hơn 500 mục tiêu ở Syria mà Tham mưu trưởng Israel Aviv Kochavi cho rằng có các nhóm hoạt động liên hệ với Iran.
Chắc chắn Israel không đe dọa suông bởi trước đó, Tel Aviv đã từng triển khai các chiến dịch không kích hủy diệt thành công các cơ sở hạt nhân của Iraq và Syria, thể hiện sự đẳng cấp của tình báo, không quân và nhiều lực lượng khác của Israel.
Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phát đi tín hiệu sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 thì các quan chức Israel, từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho đến Bộ trưởng Quốc phòng Gantz đều bày tỏ quan điểm cương quyết đòi vấn đề quân ủy nhiệm của Iran phải được giải quyết trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào.
“Chính sách của Mỹ là chính sách của Mỹ còn chính sách của Israel là chính sách của Israel”, ông Gantz tuyên bố đầy cứng rắn.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...